+Aa-
    Zalo

    Phương Thanh rơi nước mắt vì nhóm xiếc Hoa Mẫu Đơn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tập 9 "Bạn Có Thực Tài?" phát sóng HTV7 vừa qua, ca sĩ Phương Thanh đã rơi nước mắt sau khi xem màn trình diễn của nhóm xiếc Hoa Mẫu Đơn.

    (ĐSPL) - Tập 9 "Bạn Có Thực Tài?" phát sóng HTV7 vừa qua, ca sĩ Phương Thanh đã rơi nước mắt sau khi xem màn trình diễn của nhóm xiếc Hoa Mẫu Đơn.

    Nhóm xiếc Hoa Mẫu Đơn là một nhóm các em nhỏ mồ côi che chở, bảo bọc cho nhau để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Hoa Mẫu Đơn không còn lạ lẫm với khán giả truyền hình khi lấy nước mắt của không ít giám khảo và khán giả trong các gameshow như Vietnam's Got Talent 2013, Người Bí Ẩn...

    Vừa qua, nhóm biểu diễn trong tập 9 "Bạn Có Thực Tài?" với các các tiết mục xiếc với patin nguy hiểm và khiến nhiều khán giả có mặt tại khán phòng thót tim. Giám khảo Phương Thanh đã rơi nước mắt khi xem nhóm biểu diễn. 

     
     
     

    Trong chương trình, Phương Thanh cũng bất ngờ nhận được lời mời khiêu vũ từ thí sinh Cao Thanh Sang. Tuy vậy, nhưng cô Chanh nhanh chóng đồng ý và phô diễn những bước nhảy uyển chuyển. Với chuyên môn của một ca sĩ từng gây ấn tượng tại Bước Nhảy Hoàn Vũ, Phương Thanh tự tin trên sân khấu.

    Với vai trò giám khảo chương trình cùng nhạc sĩ – ca sĩ Vũ Quốc Việt, diễn viên Cát Tường, danh hài Minh Nhí, đạo diễn Lê Hoàng, Phương Thanh cũng đặc biệt chăm chú đến màn biểu diễn của các nhóm nhạc.

    Nữ ca sĩ đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của BIA BAND, Phương Thanh cho biết: “Thật ra các thí sinh có thể chế mọi bài nhạc, miễn sao làm nó mới, lạ, riêng của nhóm mình. Bài nhạc đó, tác phẩm đó được công chúng hưởng ứng được là tốt rồi. Các bạn chọn  âm nhạc quá hay, rất khớp với từng động tác”.

    Ngoài tiết mục xiếc với patin của mái ấm Hoa Mẫu Đơn. chương trình có các tiết mục khá hấp dẫn như hát dân ca (Bùi Anh Tuấn), nhảy hiện đại (SOS), múa lửa (Mỹ Kim), múa bụng (nhóm Amani)...

    Với tiêu chí vui nhộn, hài hước, đem lại tiếng cười cho công chúng đầu tuần, BGK chuyên môn ngoài việc chấm điểm thí sinh còn đem đến những phút giây sảng khoái cho khán giả qua những màn chặt chém hết sức vô tư và hài hước.

     

     

    Đạo diễn Lê Hoàng khi khen ngợi nhóm Amani cũng không quên “đá xoáy” MC Quyền Linh: “Về kỹ thuật các bạn ổn nhưng vấn đề nằm ở chỗ dàn dựng. Đôi khi dàn dựng phải là 1 người khác. Ví dụ như các bạn thấy MC Quyền Linh dẫn chương trình hay nhưng đâu phải ảnh nói đâu, có kịch bản đạo diễn sẵn ấy chứ. Tôi đùa một chút để thấy vai trò quan trọng của người biên đạo”.

    Tận dụng khi nhận xét về thí sinh Mỹ Kim với tiết mục múa lửa, MC Quyền Linh đáp trả lại nam đạo diễn: “Bạn nữ vừa xuất hiện là tôi biết đã chinh phục được anh Lê Hoàng rồi. Một cô gái xinh đẹp như bạn sao lại chọn tiết mục Múa lửa - hết sức nguy hiểm, một nghề ảnh hưởng đến sức khỏe, mà không chọn một nghề an toàn hơn. Đó là sự hi sinh vì nghệ thuật". 

     

    Đồng ý với nam MC, ca sĩ Phương Thanh chia sẻ: “Mỹ Kim có một thân hình rất đẹp và chọn múa lửa là một sự liều lĩnh vì sẽ làm cháy hết lông tại các vùng tiếp xúc. Nhưng cũng chính vì vậy nên em thành công khi thu hút được sự quan tâm từ khán giả. Em làm mọi người từ lo sợ, sau đó mừng rỡ. Em rất đẹp, biểu diễn lại rất hấp dẫn trên sân khấu và nhận được sự ủng hộ của cả 2 BGK là hoàn toàn xứng đáng”.

     

    Chứng kiến màn đăng quang đầy sức thuyết phục của nhóm SOS với tiết mục nhảy hiện đại, MC Quyền Linh thích thú cho biết: “Cái này ở trong giới nghệ sĩ thường đùa cho vui là một tiết mục rất là khùng. Chữ khùng với các anh em nghệ sĩ trong nghề chính là một chữ khen. Rất là duyên, tiết tấu thay đổi liên tục và làm mọi người vui. Từ bất ngờ này qua bất ngờ khác”.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phuong-thanh-roi-nuoc-mat-vi-nhom-xiec-hoa-mau-don-a54355.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan