+Aa-
    Zalo

    Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn Hiệp định TPP

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Ngày 9/12, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong bối cảnh hiệp định này có thể không được Quốc hội Mỹ thông qua...

    (ĐSPL) – Ngày 9/12, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), trong bối cảnh hiệp định này có thể không được Quốc hội Mỹ thông qua để có hiệu lực.

    Một dự luật để thông qua Hiệp định TPP và một dự luật liên quan bao gồm các điều khoản thực thi TPP đều đã được Thượng viện Nhật Bản thông qua, đồng nghĩa với việc các thủ tục thông qua trong nước của Nhật Bản sẽ hoàn thành khi Nội các có các bước đi thông qua những dự luật sửa đổi này, theo TTXVN.

    Tờ Thanh Niên dẫn tin Kyodo cho biết, Quốc hội Nhật Bản thông qua TPP trong bối cảnh hiệp định này đang đứng trước nguy cơ không được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, trong khi Mỹ là nhân tố có tính quyết định để TPP có hiệu lực.

    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. - Ảnh: AP

    TPP chỉ có thể có hiệu lực khi quốc hội của ít nhất 6 nước thành viên phê chuẩn, trong đó GDP của 6 nước này cộng lại phải chiếm ít nhất 85% tổng GDP của 12 nước tham gia TPP. Điều này đồng nghĩa với việc phải có sự phê chuẩn của Mỹ và Nhật Bản.

    Hiện Quốc hội Mỹ vẫn chưa phê chuẩn TPP, còn chính phủ của Tổng thống Barack Obama đã ngừng nỗ lực xúc tiến thông qua TPP tại quốc hội, đồng thời tuyên bố để cho chính phủ mới định đoạt số phận của hiệp định thương mại này.

    TPP khó bước qua "khe cửa hẹp" khi Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm 21/11 đã khẳng định sẽ rút Mỹ khỏi hiệp định này ngay khi nhậm chức vào ngày 20/1/2017.

    Trước đó, theo VOV, Liên đoàn kinh tế Nhật Bản mong muốn Hiệp định TPP sẽ sớm được thực hiện như một trụ cột trong chiến lược tăng trưởng kinh tế Nhật Bản và các nước trên thế giới.

    Hiệp định có ý nghĩa trong việc tạo ra trật tự kinh tế dựa trên nguyên tắc và giá trị chung như tự do, dân chủ chủ nghĩa, tôn trọng pháp luật, đồng thời sẽ đóng góp vào ổn định, phồn vinh của khu vực châu Á - Thái Bình Dương

    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từng nói TPP mà không có sự tham gia của Mỹ thì "vô nghĩa". Ông vẫn tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các nước phê chuẩn thoả thuận này. Một số quan chức chính phủ Nhật Bản vẫn hy vọng ông Trump sẽ thay đổi quan điểm khi chính thức trở thành tổng thống

    TPP  (Trans-Pacific Partnership) là hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương là hiệp định thương mại khu vực lớn nhất trong lịch sử, hiệp định đã đưa ra những quy định mới trong lĩnh vực thương mại và đầu tư kinh doanh giữa 12 quốc gia xung quanh vùng lòng chảo Thái Bình Dương (Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ, và Việt Nam). Tổng sản phẩm trong nước hàng năm của các quốc gia là gần 28 nghìn tỉ USD đại diện cho khoảng 40% GDP toàn cầu và 1/3 thương mại thế giới. Hiệp định sẽ được thông qua khi được Quốc hội của ít nhất 6 nước thành viên (chiếm ít nhất 85% sản lượng kinh tế của khối) phê chuẩn.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được dịch từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

    Link nguồn: https://ustr.gov

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quoc-hoi-nhat-ban-phe-chuan-hiep-dinh-tpp-a173400.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan