+Aa-
    Zalo

    Sinh viên Việt Nam đạt thành tích nổi bật tại cuộc thi “HackTheon Sejong”

    (ĐS&PL) - Kết thúc vòng sơ khảo cuộc thi an toàn thông tin quốc tế, các đội của Việt Nam đã đạt được kết quả cao, khẳng định chất lượng của công tác đào tạo an toàn thông tin.

    Tri thức trực tuyến đưa tin, theo lời mời của Đại sứ quán Hàn Quốc, Cục An toàn thông tin (ATTT) đã phối hợp, cử các đội đến từ một số trường đại học của Việt Nam tham dự cuộc thi an toàn thông tin HackTheon Sejong lần thứ 3, tổ chức tại thành phố tự trị đặc biệt Sejong (Hàn Quốc).

    Cuộc thi dành cho sinh viên đại học trong và ngoài Hàn Quốc, hình thức thi giải quyết vấn đề dạng CTF – Jeopardy. Vòng sơ khảo diễn ra ngày 27/4 theo hình thức online, vòng chung kết dự kiến tổ chức vào 19/6 tại Hàn Quốc.

    Theo Daejeonpress, vòng sơ khảo năm nay ghi nhận 1.352 thí sinh thuộc 393 đội (58 đội tại bảng nâng cao, 335 đội cơ bản), đến từ 171 trường đại học tại 25 quốc gia. Ngoài Việt Nam, một số trường ở Mỹ, Trung Quốc, Malaysia và Singapore cũng cử sinh viên tham dự cuộc thi.

    Kết thúc vòng sơ khảo, các đội từ Việt Nam đã đạt kết quả cao. Tại bảng cơ bản (beginner), đội 0range (đến từ Học viện Kỹ thuật Mật mã) giành vị trí nhất bảng. Một số đội khác của Việt Nam gồm Temot (đứng thứ 4), UET.Ch1lL (thứ 7)…

    Danh sách 40 đội sinh viên giành quyền vào chung kết cuộc thi an toàn thông tin "HackTheon Sejong" ở 2 bảng thi. Ảnh: Vietnamnet.

    Danh sách 40 đội sinh viên giành quyền vào chung kết cuộc thi an toàn thông tin "HackTheon Sejong" ở 2 bảng thi. Ảnh: Vietnamnet.

    Tại bảng thi nâng cao (advanced), đội Ripe Rice (Học viện Kỹ thuật Mật mã) giành vị trí thứ 6, xếp ngay sau là đội WeebPwn cũng đến từ Việt Nam (thứ 7) và UET.SilverWolf (thứ 9).

    Một số đội đến từ Đại học Duy Tân, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) hay Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM), các đại diện từ Ấn Độ, Hàn Quốc hay Singapore cũng có mặt trong bảng xếp hạng.

    Theo ban tổ chức, 20 đội dẫn đầu mỗi bảng lọt vào vòng chung kết, dự kiến tổ chức vào ngày 19/6 ở Trung tâm hội nghị khu phức hợp Chính phủ Sejong.

    Tại vòng chung kết, đội vô địch bảng nâng cao sẽ nhận giải thưởng tương đương 7.376 USD, bảng cơ bản là 1.475 USD. Ban tổ chức cũng trao 2 giải xuất sắc và 4 giải khuyến khích cho mỗi bảng đấu.

    Năm 2023, các đội Việt Nam tham dự một số cuộc thi an ninh mạng quốc tế cũng đạt thành tích cao, bao gồm VCS (giải nhất Pwn2Own Toronto 2023 tại Canada), Nu_RobinHust (giải nhì Cyber SEA Game 2023).

    Tại cuộc thi ASEAN Cyber Shield, Trường Đại học CNTT - Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Duy Tân giành lần lượt giải nhất, nhì bảng chuyên gia, còn Đại học Bách khoa Hà Nội đạt giải nhất bảng sinh viên.

    Trong thông tin mới chia sẻ chiều ngày 3/5, Cục ATTT đánh giá: Kết thúc vòng sơ khảo, các đội của Việt Nam đã đạt được kết quả cao, khẳng định chất lượng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ATTT của Việt Nam. Qua đó, góp phần dần hình thành một thế hệ sinh viên ATTT chất lượng rất cao, tự tin khi ra đấu trường quốc tế, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ATTT tại Việt Nam.

    Trước đó, trong năm ngoái, các đội Việt Nam tham gia các cuộc thi quốc tế và khu vực về ATTT cũng đã đạt được những thành tích rất cao, cụ thể là: Giải Nhất cuộc thi tấn công mạng lớn nhất thế giới Pwn2Own Toronto 2023 tại Canada (đội chuyên gia Viettel Cyber Security); Giải Nhì cuộc thi Cyber SEA Game 2023 (đội sinh viên Đại học CNTT-TT, Đại học Bách khoa Hà Nội); Các giải Nhất, Nhì (2 đội sinh viên Đại học CNTT - Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Duy Tân) ở bảng ‘Chuyên gia’, và giải Nhất bảng ‘Sinh viên’ (đội sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội) trong cuộc thi An ninh mạng Đông Nam Á - ASEAN Cyber Shield 2023, theo Vietnamnet.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan