+Aa-
    Zalo

    Tạm giữ 2 nghi can dùng súng bắn gục nam sinh lớp 10

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi đang ngồi uống nước trước cổng trường, em Long bất ngờ bị Dũng và Mạnh xông tới, dùng súng bắn khiến nạn nhân gục tại chỗ.

    Khi đang ngồi uống nước trước cổng trường, em Long bất ngờ bị 2 đối tượng xông tới, dùng súng bắn khiến nạn nhân gục tại chỗ.

    Ngày 7/12, thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị tạm giữ 2 đối tượng Huỳnh Văn Dũng (SN 2001, trú tổ 13, P. Hội Phú) và Cao Văn Mạnh (SN 2003, trú tổ 1, P. Hội Thương, cùng TP.Pleiku) - nghi can dùng súng bắn vào đầu em Đinh Hoàng Long (SN 2001, lớp 10B6, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.Pleiku).

    Được biết, đối tượng Huỳnh Văn Dũng chính là người dùng súng bắn vào đầu em Long.

    Thượng tá Trần Ngọc Anh thông tin thêm, hiện đơn vị đang làm rõ chủng loại súng của 2 đối tượng (chưa rõ là súng quân dụng, công cụ hỗ trợ hay tự chế). Nguyên nhân sự việc cũng đang được củng cố".


    Vụ nổ súng chỉ cách trường THPT Nguyễn Chí Thanh khoảng 200m. Ảnh: báo Lao động 

    Trong diễn biến liên quan, Sở GD-ĐT đang hoàn tất báo cáo vụ việc để gửi lên UBND tỉnh Gia Lai; đồng thời, cử đại diện vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình em Đinh Hoàng Long.

    Như tin đã đưa trước đó, khoảng 12h30 ngày 6/12, em Long cùng bạn học ngồi trong quán nước cách Trường THPT Nguyễn Chí Thanh khoảng 50 mét thì bất ngờ bị kẻ lạ mặt bắn 2 phát khiến Long ngã gục tại chỗ. Sau khi bắn vào người Long, đối tượng cầm vật nghi súng bỏ chạy khỏi hiện trường. Long được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với một mảnh kim loại trong đầu.

    Vũ Hạnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-giu-2-nghi-can-dung-sung-ban-guc-nam-sinh-lop-10-a212132.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan