+Aa-
    Zalo

    Tạm giữ hàng chục nghìn đôi Converse giả vận chuyển từ Trung Quốc, chờ quá cảnh sang Lào

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Số hàng hóa được vận chuyển bằng 10 container gồm khoảng 20.000 đôi giày và hơn 2.000 lọ nước hoa nhái thương hiệu nổi tiếng của thế giới.

    Số hàng hóa được vận chuyển bằng 10 container gồm khoảng 20.000 đôi giày và hơn 2.000 lọ nước hoa nhái thương hiệu nổi tiếng của thế giới. Tuy nhiên, doanh nghiệp Lào đang yêu cầu được trả lại số hàng này.

    Theo Cục Hải quan TP Hải Phòng, cơ quan này đang tạm giữ 7 lô hàng gồm 10 container có xuất xứ từ Trung Quốc quá cảnh qua Việt Nam để sang Lào do vi phạm pháp luật.

    Đại diện Cục Hải quan Hải Phòng cho biết: Trên chứng từ vận tải thể hiện, các lô hàng được vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu cảng Hải Phòng, đứng tên người gửi hàng là công ty Trung Quốc, người nhận hàng là công ty Lào. Người nhận thông báo là chi nhánh Công ty TNHH Melody Logistics tại Hà Nội.

    Dù cơ quan này đã có văn bản gửi Melody Logistics và các hãng tàu vận chuyển đề nghị thông báo cho chủ sở hữu hàng hoá/chủ thể vi phạm đến làm việc, nhưng đến nay chủ sở hữu các lô hàng trên không đến cơ quan hải quan để làm việc. Do đó, số hàng được cơ quan hải quan tiếp tục tạm giữ chờ xử lý theo pháp luật Việt Nam.

    Theo khai báo, lô hàng này là phụ tùng ô tô, xe máy, giày, đèn, quầy thanh toán, ống thép, nguyên liệu nhôm,... Tuy nhiên, kết quả xác định, trong 10 container này có đến gần 20.000 đôi giày nhãn hiệu Converse có ghi "Made in USA" cùng hơn 2.000 lọ nước hoa mang thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior,....

    Hiện các thương hiệu hàng hoá liên quan đến nhãn hiệu mà số giày và nước hoa này đính tên đều có văn bản phúc đáp cơ quan này và khẳng định đó là hàng giả.

    Được biết, các lô hàng trên do Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III phát hiện, tạm giữ vào tháng 7 và tháng 8/2017.

    Trước thông báo của Hải quan Hải Phòng, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cho rằng, lô hàng trên là của Công ty Phong Phi Phát XNK quốc tế (thuộc Lào) đứng tên. Việc nhập khẩu và kiểm tra đối với lô hàng cần được thực hiện bởi cơ quan hải quan cửa khẩu Lào và cơ quan liên quan theo quy định của luật pháp Lào.

    Phúc đáp lại văn bản trên, Chi cục Hải quan TP Hải Phòng của Việt Nam khẳng định đơn vị này đang thực hiện đúng theo các điều 3 và 11 của Hiệp định quá cảnh giữa hai nước quy định về việc xử lý đối với hàng quá cảnh có vi phạm pháp luật.

    Qua cơ quan Đại sứ quán Lào, Hải quan Hải Phòng yêu cầu công ty đang nhận là chủ hàng khẩn trương đến nhận và mang theo các chứng từ gốc để tiến hành xác minh. Tuy nhiên, đã nhiều ngày từ khi cơ quan hải quan thông báo, vẫn chưa có một công ty nào đến làm thủ tục.

    Theo quy định, trường hợp quá thời hạn mà không có đơn vị nào đến để chứng minh là chủ của lô hàng đó thì Hải quan Hải Phòng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xử lý (tiêu hủy) theo quy định của luật pháp Việt Nam.

    Hiện nay Hải quan TP Hải Phòng cũng chưa nhận được công văn nào của Bộ Công Thương đề nghị làm rõ các sai phạm của những lô hàng được cho là hàng giả nhái thương hiệu nổi tiếng trên.

    Minh Thư(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-giu-hang-chuc-nghin-doi-converse-gia-van-chuyen-tu-trung-quoc-cho-qua-canh-sang-lao-a206367.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan