+Aa-
    Zalo

    Tàu cá chở 13 thuyền viên đứt neo do bão số 3

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng vừa lai dắt thành công tàu cá chở 13 thuyền viên bị đứt dây neo do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

    (ĐSPL) – Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng vừa lai dắt thành công tàu cá chở 13 thuyền viên bị đứt dây neo do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

    Theo tin tức từ VOV, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng cho biết, để cứu hộ tàu cá NA 9986 bị đứt dây neo, trôi dạt tại khu vực luồng tàu vào bến tàu Việt Hải, huyện đảo Cát Hải, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã điều động tàu CN09 - tàu cứu hộ hiện đại nhất của Bộ đội biên phòng đang trực bão tại vùng biển Cát Bà đi ứng cứu.

    Lai dắt thành công tàu cá chở 13 ngư dân đứt neo do bão số 3

    Ngay sau khi nhận được tín hiệu cứu hộ, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã điều động tàu hiện đại đi ứng cứu tàu cá bị đứt neo (Ảnh minh họa).

    Đến 23h20, tàu CN09 cùng một tàu tuần tra khác đã tiếp cận và lai dắt tàu cá gặp nạn cùng các ngư dân vào đất liền.

    Trước đó, theo báo Dân trí, vào khoảng 18h25 phút tối ngày 16/9, do ảnh hưởng của bão số 3 với sức gió mạnh giật cấp 11, cấp 12, tàu cá NA 9986 bị đứt dây neo khiến 3 thuyền viên bị thương, trong đó, một thuyền viên hôn mê, một thuyền viên khó thở đau ngực và một người bị đứt gân. Lúc gặp nạn, trên tàu có tổng cộng 13 thuyền viên.

    Ngay sau khi gặp nạn, tàu đã phát tín hiệu cứu hộ khẩn cấp lên hệ thống Thông Tin Duyên Hải và đơn vị độ đội biên phòng Cát Bà để đưa thuyền viên đi cấp cứu.

    Được biết tàu bị nạn do ông Lê Đức Quý sinh 1964, thường trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An làm thuyền trưởng, tàu có số hiệu NA 9986.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tau-ca-cho-13-thuyen-vien-dut-neo-do-bao-so-3-a50960.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan