+Aa-
    Zalo

    Tàu cá cùng 10 ngư dân mất tích bí ẩn trên biển Cà Mau

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Một tàu cá cùng 10 ngư dân mất tích trên vùng biển Cà Mau khi đang hoạt động nghề lưới từ ngày 17/12, đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

    (ĐSPL) - Một tàu cá cùng 10 ngư dân mất tích trên vùng biển Cà Mau khi đang hoạt động nghề lưới từ ngày 17/12, đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

    Ảnh minh họa.

    Tin tức từ Thượng tá Nguyễn Xuân Chung, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu, hiện vẫn chưa thấy tung tích của tàu cá BL 1047 TS cùng 10 ngư dân mất tích trên biển Cà Mau khi đang hoạt động nghề lưới trên vùng biển cách bờ khoảng 16 hải lý vào ngày 17/12.

    Thông tin ban đầu, tàu cá BL 1047 TS là của gia đình ông Phan Văn Nam (39 tuổi, ngụ phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

    Theo người nhà ông Nam, tàu cá xuất phát phát tại cửa biển Bạc Liêu vào ngày 16/12, trên tàu có 10 người, gồm: ông Nam; thuyền trưởng Phan Văn Xuyên (45 tuổi, anh ruột ông Nam); Phan Văn Dương (19 tuổi, con trai ông Nam); cùng 7 ngư dân khác.

    Cũng theo người nhà ông Nam, sáng ngày 18/12, một tàu đánh bắt gần khu vực tàu của ông Nam ở cửa biển Bồ Đề (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) báo tin tàu BL 1047 TS của ông Nam đã bị chìm vào khoảng 14h ngày 17/12. Thời điểm tàu gặp nạn có gió mạnh cấp 8-9, biển động rất mạnh.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, gia đình đã liên lạc với các ngư dân trên tàu nhưng không có tín hiệu.

    Hiện Bộ đội Biên phòng Cà Mau và Bạc Liêu đang nỗ lực sử dụng hệ thống thông tin liên lạc, kêu gọi các tàu đánh cá đang hoạt động trên vùng biển Cà Mau và Bạc Liêu tìm kiếm tàu đánh cá mất liên lạc trên biển.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tau-ca-cung-10-ngu-dan-mat-tich-bi-an-tren-bien-ca-mau-a75028.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan