+Aa-
    Zalo

    Tham gia lửa trại, 75 người phải nhập viện tại Thanh Hóa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- 75 người trong đó một nửa là các em thiếu nhi đã bị bỏng nặng do trại hè bùng cháy trong đêm tại Thanh Hóa.

    (ĐSPL)- 75 người trong đó một nửa là các em thiếu nhi đã bị bỏng nặng do trại hè bùng cháy trong đêm tại Thanh Hóa.

    Tin tức từ Vnexpress, khuya 5/8, tại sân vận động trung tâm xã Đông Anh (Đông Sơn, Thanh Hóa), chính quyền tổ chức hội trại hè cho thanh thiếu niên. Sau phần thi cắm trại, kéo co và văn nghệ giữa các thôn là chương trình đốt lửa trại.

    Do ngọn lửa cháy nhỏ nên có người đã đổ thêm xăng vào đống củi. Khi chai xăng vừa được hất vào thì lửa bùng lên, không thể kiểm soát.

    “Khoảng 22h, lửa bất ngờ bùng lên rất cao ở khu vực tổ chức lửa trại giữa trung tâm sân vận động. Tiếng người la hét, xô đẩy nhau ngã dúi dụi, số khác bỏ chạy ra vệ đường hoặc các khu nhà dân tìm nước làm dịu vết thương. Ở sân khấu và các lều trại, tiếng nhạc vẫn phát lên ầm ĩ”, một nhân chứng kể.

    Hiện trường sân vận động sau vụ cháy.

    Suốt đêm qua, chính quyền xã Đông Anh đã huy động phương tiện tại chỗ gồm nhiều ôtô, xe máy đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

    [mecloud]iTvX6c3Gb5[/mecloud]

    Tin tức từ Người lao động, sáng ngày 6/8, ông Lê Đăng Khoa, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết vào khoảng 23 giờ ngày 5-8, bệnh viện có tiếp nhận 22 bệnh nhân do bỏng xăng. “Những người này nhập viện trong tình trạng bị bỏng chủ yếu ở phần cẳng chân ở cấp độ bình thường từ 4 - 10\%. Hiện 21 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, có duy nhất 1 người đã chuyển ra Hà Nội điều trị do vết bỏng lan rộng” - ông Khoa cho hay.

    Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Thạc sỹ Phùng Đức Toàn - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp cho biết, khoảng 23h tối 5/8, Bệnh viện có tiếp nhận 28 bệnh nhân bị bỏng tại xã Đông Anh chuyển xuống. Các bệnh nhân đều bị bỏng lửa ở mức độ 2 và 3. Bệnh nhân ít tuổi nhất là 6 tuổi, trung bình các bệnh nhân bị bỏng có diện tích khoảng 9\%, cá biệt có một bệnh nhân bị bỏng 15\%.

    Các em thiếu nhi được điều trị tại bệnh viện.

    Cũng trong sáng ngày 6/8, Bệnh viện Nhi tiếp tục tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân nữa do bỏng. Hiện có cả 30 bệnh nhân đang phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

    Hiện các bệnh nhân bị bỏng ngoài được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi còn được điều trị tại Bệnh Viện đa khoa Phúc Thịnh, Bệnh viện huyện Đông Sơn.

    Theo Chủ tịch xã, ngay đêm qua, chính quyền đã phát loa xin lỗi người dân đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên và trấn an tâm lý bà con. Trước mắt, xã hỗ trợ mỗi nạn nhân 500.000 đồng để lo kinh phí chữa trị.

    Do sự cố bất ngờ, chương trình hội trại hè xã Đông Anh phải kết thúc sớm hơn dự kiến. Sáng nay, các khu trại đã được chính quyền dỡ bỏ. Dưới nền đất quanh sân vận động vẫn còn vương vãi nhiều vật dụng và giày dép do nạn nhân bỏ lại.

    Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng nhằm tìm nguyên nhân.

    Đức An (Tổng hợp)

    Xem thêm video:

    [mecloud]e9FEygzHls[/mecloud]

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tham-gia-lua-trai-75-nguoi-phai-nhap-vien-tai-thanh-hoa-a105070.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.