+Aa-
    Zalo

    Thâm nhập Myanmar "thất bại", BIDV vẫn còn "bé" lắm?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong số 9 ngân hàng nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Myanmar không có BIDV khi quy mô tài sản của ngân hàng Việt Nam này còn thua xa những "ông lớn" châu Á khác.

    (ĐSPL) - Trong số 9 ngân hàng nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Myanmar không có BIDV khi quy mô tài sản của ngân hàng Việt Nam này còn thua xa những "ông lớn" châu Á khác.

    Thâm nhập Myanmar thất bại, BIDV vẫn còn

    Bắt đầu mở cửa và nền tài chính vẫn còn đang sơ khai, Myanmar được đánh giá là thị trường tiềm năng bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thâm nhập khai thác thị trường đang "sốt" này.

    Mới đây nhất, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là cái tên mới nhất thâm nhập "thất bại" ở thị trường này sau Dược Hậu Giang.

    Ngày 1/10, Ngân hàng Trung ương Myanmar đã công bố cấp phép cho 9 ngân hàng châu Á được mở rộng hoạt động kinh doanh tại nước này sau hơn 2 tháng thẩm định hồ sơ của 25 ngân hàng nước ngoài. BIDV là ngân hàng duy nhất của Việt Nam tham gia danh sách ứng cử nhưng đáng tiếc lại không được chọn.

    Myanmar căn cứ hồ sơ ở rất nhiều tiêu chí, tuy nhiên có thể thấy rõ BIDV khó lòng cạnh tranh được với các đối thủ "sừng sỏ" khác của châu Á cũng tham gia ở lần ứng cử này như Maybank, OCBC, UOB, Bangkok Bank, ICBC (ngân hàng Trung Quốc lớn nhất thế giới), Sumitomo Mitsui Banking, Bank of Tokyo Mitsubishi UFG và Mizuho Bank.

    Chỉ tính riêng về quy mô tài sản, BIDV chỉ có "vỏn vẹn" 27 tỷ USD, thấp nhấp trong số 19 ngân hàng ứng cử tham gia thị trường Myanmar có thể thống kê tài sản.

    Một so sánh nữa cũng có thể lý giải được vì sao BIDV lại thất bại. Đó là khi so sánh với ngân hàng được chọn "vớt" (xếp vị trí thứ 9) là Bangkok Bank cũng đã có số tài sản gấp 3 lần BIDV - 78 tỷ USD.

    Với việc ngân hàng BIDV chưa thể tham gia vào thị trường Myanmar, các doanh nghiệp Việt đang hoạt động tại đất nước này sẽ gặp thêm bất lợi nhất định.

    Nhưng điều này cũng phần nào cho thấy, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã tới lúc cần xem lại nội lực của chính mình, bởi trước BIDV, Dược Hậu Giang cũng đã phải dừng kế hoạch xây dựng nhà máy thuốc ở đây dù thị trường thuốc cực kỳ tiềm năng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tham-nhap-myanmar-that-bai-bidv-van-con-be-lam-a53660.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Cổ phiếu BIDV chính thức chào sàn

    Cổ phiếu BIDV chính thức chào sàn

    (ĐSPL)- Ngày 24/01, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM chính thức công bố và trao quyết định niêm yết, chào mừng ngày giao dịch chính thức 2.811.202.644 cổ phiếu của BIDV