+Aa-
    Zalo

    Thanh niên 24 tuổi chế tạo hàng loạt bộ phận súng bán kiếm lời

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vốn là thợ cơ khí, Tuấn mày mò, chế tạo ra hàng trăm bộ phận súng rồi đem bán kiếm lời.

    Vốn là thợ cơ khí, Tuấn mày mò, chế tạo ra hàng trăm bộ phận súng rồi đem bán kiếm lời.

    Theo tin tức đăng tải trên báo Dân Trí, vào khoảng 10h30 sáng ngày 22/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (24 tuổi, trú ở xóm 8, xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đang vận chuyển trái phép một số vật nghi là bộ phận của súng tự chế.

    Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Hà Nam

    Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 4 hộp các tông chứa các vật nghi là các bộ phận của súng như: thân súng, búa đập, thoi đẩy, lò xo, cò súng….

    Ngay sau đó, cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Tuấn thì phát hiện và thu giữ 5 thanh kim loại màu đen nghi là phôi dùng để chế tạo thân súng, 30 viên đạn chì, 13 vật nghi là thân súng đang trong quá trình hoàn thiện và nhiều vật dụng có liên quan đến việc chế tạo súng.

    Tang vật của vụ án cơ quan Công an thu giữ - Ảnh: Công an Hà Nam

    Báo Công an nhân dân đưa tin, tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Anh Tuấn khai nhận trong một lần đi chơi ở Quảng Ninh, được một số đối tượng bắt mối "đặt hàng" sản xuất, buôn bán các bộ phận súng tự chế.

    Vốn là thợ cơ khí nên hàng ngày cùng với việc nhận làm các mặt hàng cơ khí, Tuấn lợi dụng sản xuất các bộ phận của súng để bán kiếm lời. Phôi để chế tạo các bộ phận của súng Tuấn mua từ Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh.

    Sau đó, thông qua liên lạc bằng điện thoại và mạng xã hội, Tuấn nhận sản xuất, chế tạo các bộ phận của súng rồi bán cho các đối tượng có nhu cầu.

    Từ cuối năm 2016 đến nay, Tuấn đã sản xuất, chế tạo và bán trên 100 bộ phận của súng tự chế với giá từ 600 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/bộ cho những đối tượng ở các tỉnh, thành như: Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, TP.HCM, Hà Nội, An Giang, Lâm Đồng.

    Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành tạm giữ Nguyễn Anh Tuấn để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

    Điều 230. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự (Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009:

    1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

    c) Vận chuyển, sử dụng, mua bán qua biên giới;

    d) Gây hậu qủa nghiêm trọng;

    đ) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

    a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

    b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-nien-24-tuoi-che-tao-hang-loat-bo-phan-sung-ban-kiem-loi-a185232.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan