Long thể bất an, Vương quốc Thái Lan rối loạn


Thứ 7, 24/05/2014 | 15:16


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Theo báo Pháp Le Monde, đằng sau vụ đảo chính vừa qua ẩn giấu một sự thật mà không ai ở Thái Lan dám nói ra vì tội phạm thượng: đó là chuyện nối ngôi.

(ĐSPL) - Theo báo Pháp Le Monde, đằng sau vụ đảo chính vừa qua ẩn giấu một sự thật mà không ai ở Thái Lan dám nói ra vì tội phạm thượng: đó là chuyện nối ngôi.
Long thể bất an, Vương quốc Thái Lan rối loạn
Long thể bất an, Vương quốc Thái Lan rối loạn
Quốc vương Bhumibol, 86 tuổi, trị vì từ năm 1946, sức khỏe suy sụp. Thái tử Maha Vajiralongkorn, 61 tuổi, sẽ lên nối ngôi. Vấn đề là dư luận Thái Lan cho rằng Thái tử Maha là một người gần gũi với Thaksin, khi nhân vật này còn giữ chức thủ tướng.
Đó là lý do tại sao tầng lớp thượng lưu ở Bangkok muốn nhanh chóng “bứng rễ” phe Thaksin trước khi Quốc vương Bhumibol băng hà.
Nhóm chuyên gia tư vấn Siam Intelligence Unit dự báo tình hình sắp tới “sẽ rất xấu vì các tướng lĩnh cực đoan đã nắm chính quyền”. Trang mạng của tổ chức tư vấn này còn tiên đoán là các thủ lĩnh phe bảo hoàng (áo vàng) sẽ sớm được tự do trong khi các lãnh đạo đảng Peua Thai của bà Yingluck sẽ bị giam giữ lâu hơn.
Tuy nhiên, cũng theo nguồn phân tích này thì nếu “quân đội ban hành hiến pháp mới phản dân chủ và đình chỉ bầu cử Quốc hội vô thời hạn thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi một cuộc nổi dậy ở các tỉnh phía bắc và đông bắc, thành trì của phe áo đỏ. 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/long-the-bat-an-vuong-quoc-thai-lan-roi-loan-a34219.html