Báo động đỏ: Trung Quốc xây sân bay, quân cảng ở Trường Sa


Thứ 3, 27/05/2014 | 12:00


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Để đối phó với tuyên bố chủ quyền của Việt Nam và Philippines ở quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đang bồi đắp một hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông.

(ĐSPL) - Để đối phó với tuyên bố chủ quyền của Việt Nam và Philippines ở quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đang xây dựng một hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông
Tờ báo lá cải sặc mùi dân tộc chủ nghĩa Hoàn cầu thời báo (Global Times) của Trung Quốc số ra ngày 25/5 đã viết như trên, theo báo mạng WantChinaTimes của Đài Loan.
 - Báo động đỏ: Trung Quốc xây sân bay, quân cảng ở Trường Sa
Một tiền đồn Trung Quốc trên bãi đá ngầm Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa.
Hoàn cầu thời báo cho biết Viện nghiên cứu và thiết kế tàu số 9 của Trung Quốc  (China Shipbuilding Ninth Design and Research Institute -NDRI) đang xây dựng hòn đảo nhân tạo nói trên ở bãi đá ngầm Gạc Ma.
Trung Quốc đã chiếm bãi đá ngầm Gạc Ma sau một trận hải chiến ngắn ngày 14 /3/1988, khiến cho hơn 70 thủy thủ Việt Nam thiệt mạng.
Hoàn cầu thời báo tiết lộ cơ sở quân sự của Trung Quốc trên đảo nhân tạo này sẽ bao gồm một căn cứ không quân và một quân cảng, với mục đích tăng cường khả năng phản ứng nhanh của tàu chiến và tàu cảnh sát biển Trung Quốc  trong trường hợp xảy ra sự cố.
Hòn đảo nhân tạo này sẽ có nhiệm vụ cung ứng hậu cần cho tàu đánh cá Trung Quốc hoạt động trong vùng biển phía nam Biển Đông. Hòn đảo ngày sẽ có một khu nghỉ dưỡng, văn phòng, sân chơi thể thao và thậm chí có cả trang trại.
Báo động đỏ: Trung Quốc xây sân bay, quân cảng ở Trường Sa
Philippines công bố hình ảnh tàu Trung Quốc nạo vét luồng lạch, lấy cát đắp đảo nhân tạo ở bãi đá ngầm Gạc Ma.
Các kế hoạch liên quan đến  hòn đảo nhân tạo này đã thu hút sự chú ý của Việt Nam và Philippines. Philippines đã  công khai chỉ trích hành động đắp đảo xây sân bay nói trên của Trung Quốc.
Tại cuộc họp báo tổ chức vào ngày 15/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngang nhiên nói rằng Bắc Kinh có quyền xây dựng trên bãi đá ngầm Gạc Ma (Johnson South Reef),  bất chấp  mọi sự can thiệp của các quốc gia khác vì nó là lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, thông tin liên quan đến  hòn đảo nhân tạo này được loại bỏ khỏi trang web chính thức của NDRI.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-dong-do-trung-quoc-xay-san-bay-quan-cang-o-truong-sa-a34569.html