Đệ nhất phu nhân Triều Tiên bỏ tù nữ danh ca vì…ghen


Thứ 4, 02/04/2014 | 04:30


(ĐSPL) – Đệ nhất phu nhân Tiều Tiên Ri Sol-ju đã tống giam một nữ ca sĩ trẻ do nghi ngờ nhà lãnh đạo Kim Jong-un có cảm tình với cô này.

(ĐSPL) – Đệ nhất phu nhân Tiều Tiên Ri Sol-ju đã tống giam một nữ ca sĩ trẻ do nghi ngờ chồng là nhà lãnh đạo Kim Jong-un có cảm tình  với cô này.
Theo báo Đoàn kết Tri thức Triều Tiên, Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju, 24 tuổi, cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa khi phát hiện ra rằng chồng mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cảm tình với  Ryun Jin-a, một nữ ca sĩ của nhóm nhạc nữ đầu tiên ở Triều Tiên Maranbong.
 - Đệ nhất phu nhân Triều Tiên bỏ tù nữ danh ca vì…ghen

Vợ chồng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Ban nhạc gồm 18 thành viên và Ryun Jin-a là thành viên trẻ tuổi nhất nhận được một giải thưởng do đích thân lãnh đạo Kim Jong-un trao vào tháng 7/2013.
Do nghi ngờ chồng mình có tình cảm đặc biệt dành cho nữ ca sĩ trẻ xinh đẹp, bà Ri đã tìm cách tống giam Jin-a vào trại giam ở Cheongjin, tỉnh Bắc Hamgyeong trong 5 năm.
Ryun từng là đồng nghiệp cũ của đệ nhất phu nhân Triều Tiên. Tuy nhiên, cô đã bị sa thải do có mối quan hệ tình cảm với Jang Song-thaek, người từng được coi là "nhân vật số hai" của Triều Tiên và đã bị xử tử vào tháng 12/2013 vì tội phản quốc.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/de-nhat-phu-nhan-trieu-tien-bo-tu-nu-danh-ca-vighen-a27806.html