Đức sơ tán 10.000 người vì quả bom 250 kg từ thời Thế Chiến II


Thứ 6, 19/12/2014 | 08:19


(ĐSPL) – Đức ngày 18/12 đã cho sơ tán khoảng 10.000 người sau khi phát hiện một quả bom nặng 250 kg vẫn chưa phát nổ từ thời Thế chiến II tại thành phố Potsdam.

(ĐSPL) – Đức ngày 18/12 đã cho sơ tán khoảng 10.000 người sau khi phát hiện một quả bom nặng 250 kg vẫn chưa phát nổ từ thời Thế chiến II tại thành phố Potsdam.
Theo tin tức từ AP, quả bom nặng 250 kg được phát hiện tại một công trường gần khu vực đường ray xe lửa ở Potsdam sáng ngày 18/12.

Ga xe lửa tại thành phố Potsdam bị phong tỏa sau khi phát hiện quả bom nặng 250 kg từ Thế chiến II.

Vụ việc đã khiến cho các chuyến xe buýt, xe điện và tàu hỏa đi ngang qua hiện trường phải tạm dừng hoạt động. Giới chức sắc tại tòa nhà quốc hội tiểu bang Brandenburg cũng nhận được lệnh phải sơ tán.
Ngay sau đó, một đội phá bom đã được điều động đến để tiến hành vô hiệu hóa trái bom. Nhiều khả năng quả bom do máy bay của Anh thả xuống vào tháng 4 năm 1945.
Chính quyền thành phố cùng ngày cho biết, quả bom đã được vô hiệu hóa thành công sau 47 phút “đầy căng thẳng”.
Video tham khảo:
Đánh bom bến xe buýt tại Nigeria làm 40 người thiệt mạng
Vẫn còn có rất nhiều các quả bom còn nguyên kíp nổ hiện đang nằm rải rác tại nhiều khu vực ở nước Đức. Chúng từng được thả xuống bởi Lực lượng Đồng Minh và Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 
Chính quyền Đức ước tính còn hơn 3.000 quả bom còn nằm bên dưới thủ đô Berlin. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không kịp vô hiệu hóa, các lớp vỏ bọc kíp nổ sẽ bị ăn mòn, hư hỏng và có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/duc-so-tan-10000-nguoi-vi-qua-bom-250-kg-tu-thoi-the-chien-ii-a75090.html