Hành khách máy bay AirAsia mất tích: “Vĩnh biệt bạn tôi”


Thứ 2, 29/12/2014 | 06:28


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Một hành khách trên chuyến bay QZ8501 đã nói đùa lời “vĩnh biệt” với một người bạn thân, vài giờ trước khi chiếc phi cơ mất tích.

(ĐSPL) – Một hành khách trên chuyến bay QZ8501 đã nói đùa lời “vĩnh biệt” với một người bạn thân, vài giờ trước khi chiếc phi cơ mất tích.

Theo tin tức trên Mirror, một thanh niên trong độ tuổi 20 cho biết trên kênh truyền hình TV One của Indonesia ngày 28/12 rằng: “Sáng 28/12, trước khi tôi chuẩn bị cầu nguyện, một người bạn của tôi trên chiếc AirAsia đã gọi điện thoại cho tôi và nói đùa rằng “Hẹn gặp bạn trong năm mới. Vĩnh biệt”.

“Đó là tất cả và sau đó chuyện tồi tệ đã xảy đến”, anh nói.

Những người thân của hành khách trên chiếc máy bay AirAsia mất tích ngóng tin trong lo âu tại sân bay quốc tế Juanda.

Người thanh niên này cho biết thêm, lẽ ra anh cũng có mặt trên chuyến bay QZ8501 nhưng hai tuần trước đó, anh đã hủy lịch trình vì quá bận.

“Tôi thực sự đã định đón năm mới ở Singapore. Tôi hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Chúa sẽ che chở cho họ”, anh chia sẻ.

Trước đó, theo tin trên BBC, chiếc Airbus 320-20 của hãng hàng không AirAsia trên đường từ Surabaya ở Indonesia tới Singapore đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu Jakarta vào sáng sớm ngày 28/12.

Chuyến bay QZ 8501, được cho là chở 162 người, cất cánh từ Surabaya vào lúc 5h20 (theo giờ địa phương) và dự kiến hạ cánh vào lúc 8h30 tại sân bay Changi, Singapore. Các phương tiện truyền thông Indonesia cũng cho biết, trên máy bay có 149 hành khách người Indonesia, 3 người Hàn Quốc và 1 người Singapore, 1 người Anh và 1 người Malaysia.

Video tham khảo:

Máy bay của hãng hàng không AirAsia chở 162 hành khách mất tích bí ẩn

Theo quan chức Bộ Giao thông Indonesia, Hadi Mustofa, trước khi biến mất, cơ trưởng chuyến bay đã đề nghị đi một đường bay khác thường. Hãng hàng không AirAsia đã xác nhận vụ mất tích và tuyên bố mở cuộc điều tra. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ cũng đang được tiến hành để tìm kiếm chiếc máy bay này.

Phó Giám đốc Cơ quan tìm kiếm, cứu nạn quốc gia Indonesia Tatang Zainuddin cho biết, sáng 29/12, Indonesia tiếp tục hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không AirAsia.

Ông Zainuddin cho hay: "Chúng tôi đã nối lại hoạt động tìm kiếm máy bay lúc 6 giờ sáng. Chúng tôi đang tiến đến đảo Belitung ở phía Đông".

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hanh-khach-may-bay-airasia-mat-tich-vinh-biet-ban-toi-a76732.html