+Aa-
    Zalo

    HĐBA LHQ thông qua nghị quyết về MH17

    ĐS&PL (ĐSPL) - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) hôm 21/7 đã nhất trí thông qua một nghị quyết về vụ máy bay Malaysia rơi ở miền đông Ukraina.
    (ĐSPL) - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) hôm 21/7 đã nhất trí thông qua một nghị quyết về vụ máy bay Malaysia rơi ở miền đông Ukraina.
    HĐBA LHQ thông qua nghị quyết về MH17

    Một phiên họp của HĐBA Liên Hợp Quốc

    HĐBA LHQ yêu cầu mở một cuộc điều tra quốc tế công bằng vụ rơi máy bay đã cướp đi sinh mạng của gần 300 con người này.
    Theo đài Tiếng nói nước Nga, nghị quyết được thông qua sau những cuộc tham vấn của các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kéo dài đến sau nửa đêm.
    Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất, nghị quyết của HĐBA lên án vụ tai nạn máy bay Malaysia rơi tại Ukraine, khiến 298 người thiệt mạng, nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện một cuộc điều tra quốc tế độc lập, toàn diện về vụ việc trên, trong đó Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) sẽ đóng vai trò chủ chốt. HĐBA cũng hoan nghênh ICAO đã cử một nhóm chuyên gia hợp tác với Cục Điều tra Tai nạn Hàng không Dân dụng Ukraine để điều tra vụ việc.
    HĐBA LHQ cũng yêu cầu các nhóm vũ trang đang kiểm soát khu vực máy bay rơi và khu vực xung quanh ngừng ngay lập tức các hoạt động làm xáo trộn hiện trường, gây khó khăn cho công tác điều tra. Ngoài việc hoan nghênh sự hợp tác đầy đủ của LHQ, nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia và tổ chức tại khu vực hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra quốc tế, đề nghị Tổng Thư ký LHQ xác định những lựa chọn hỗ trợ của LHQ đối với cuộc điều tra này, đồng thời thông báo với HĐBA về những tiến triển có liên quan.
    So với bản dự thảo được Australia đưa ra trước đó, nghị quyết cuối cùng vừa được thông qua đã có một số điều chỉnh về ngôn từ, theo đó không khẳng định máy bay bị "bắn rơi". Nguồn tin ngoại giao cho biết trong quá trình trao đổi, Nga và Trung Quốc đề xuất cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không "tiên đoán" trước về kết quả điều tra. Một số quốc gia thành viên khác cũng nhấn mạnh rằng không nên đưa ra một kết luận nào cho tới khi cuộc điều tra toàn diện kết thúc, cho rằng việc nghị quyết sử dụng từ "bị bắn rơi" là điều không chấp nhận được.
    Hôm 17/7, máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đã bị bắn rơi ở miền đông Ukraina. Trên khoang máy bay có 298 người, 85 người trong số đó là trẻ em và 15 thành viên phi hành đoàn. Không một ai sống sót.
    Chính quyền Kiev buộc tội lực lượng ly khai về  tai nạn thảm khốc này, còn những phe ly khai thì tuyên bố rằng họ không có phương tiện để có thể bắn hạ máy bay ở độ cao tương tự.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hdba-lhq-thong-qua-nghi-quyet-ve-mh17-a42287.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan