Jordan treo cổ nữ tù nhân IS đòi trao đổi


Thứ 4, 04/02/2015 | 09:34


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Một nguồn tin an ninh cho biết ngày 4/2, Jordan đã treo cổ hai tù nhân người Iraq, trong đó có nữ chiến binh Sajida al-Rishawi...

(ĐSPL) - Một nguồn tin an ninh cho biết ngày 4/2, Jordan đã treo cổ hai tù nhân người Iraq, trong đó có nữ chiến binh Sajida al-Rishawi chỉ vài giờ sau khi IS tung video hành quyết phi công Kasaesbeh.
Hai tù nhân bị xử tử lần này gồm Sajida al-Rishawi - nữ tù bị kết án tử hình năm 2008 do liên quan đến vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Amman cướp đi sinh mạng của 60 người. Nhân vật còn lại là Ziyad Karboli - một thành viên cao cấp của tổ chức khủng bố al-Qaeda. Tên này bị buộc tội lập kế hoạch tấn công khủng bố vào Jordan trong suốt thập kỷ qua.

Nữ tù nhân IS đòi trao đổi với phi công Jordan đã bị treo cổ ngày 4/2.

Hai tù nhân này đã bị xử tử vào sáng sớm hôm 4/2 tại nhà tù Swaqa - cách thủ đô Amman 70 km về phía nam. Trước khi chết, "cả hai tù nhân đều rất bình tĩnh, gương mặt không hề lo sợ và chỉ cầu nguyện".
Trước đó, IS đã đưa ra tối hậu thư trao đổi nữ tù nhân Sajida al-Rishawi lấy con tin Kasaesbeh với chính phủ Jordan. Tuy nhiên, cuộc trao đổi giữa hai bên đã bị trì hoãn do IS không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Kasaesbeh vẫn còn sống.
Ngày 3/2, IS đã tung video sát hại viên phi công. Tuy nhiên, theo sự kiểm chứng của các nhà chức trách Jordan thì Kasaesbeh đã bị sát hại cách đây khoảng 1 tháng. Điều này đã làm bùng lên làn sóng phẫn nộ gay gắt trên toàn vương quốc Jordan.
Nhiều người dân sau khi nhận được thông tin phi công Kasaesbeh bị IS thiêu sống đã tỏ ra vô cùng tức giận và tập trung biểu tình tại quảng trường chính ở Amman. Họ kêu gọi chính phủ phải có hành động đáp trả IS và yêu cầu xử tử nữ tù nhân Rishawi ngay lập tức.
Một số thanh niên giơ cao tấm ảnh phi công Kasaesbeh và hô vang khẩu hiệu: "Hãy tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo".
Tại Karak, quê hương của Kasaesbeh, hàng chục người biểu tình đã tấn công một tòa nhà chính phủ vào cuối ngày thứ ba, đổ lỗi cho các nhà chức trách đã không nỗ lưc hết mình để cứu Kasaesbeh. Các trưởng lão đã phải trấn an những người biểu tình.
Jordan là một đồng minh thân cận của Mỹ trong cuộc chiến chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan đồng thời là căn cứ quân sự quan trọng để Mỹ tiến hành cuộc xâm lược Iraq năm 2003.
Sau thông tin về cái chết của Kasaesbeh, quốc vương Abdullah đã rút ngắn chuyến thăm Hoa Kỳ đang diễn ra để trở về nước. Trong một tuyên bố trên truyền hình, ông nói rằng việc sát hại phi công Jordan là một hành động "khủng bố hèn hạ" của nhóm Hồi giáo cực đoan IS. Đồng thời kêu gọi nhân dân Jordan đoàn kết chống lại bọn khủng bố này.
Một số chính trị gia và các nhà lập pháp đã kêu gọi chính phủ rút khỏi liên minh. Tuy nhiên, các nhà chức trách Jordan cho biết cái chết của phi công Kasaesbeh sẽ không làm suy yếu quyết tâm chống lại Nhóm phiến quân IS của nước này.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/jordan-treo-co-nu-tu-nhan-is-doi-trao-doi-a82468.html