Lễ hội truyện tranh lớn nhất thế giới vinh danh tạp chí Charlie Hebdo


Thứ 5, 29/01/2015 | 08:53


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Lễ hội truyện tranh hàng đầu thế giới kéo dài 4 ngày đang diễn ra tại Pháp sẽ vinh danh tạp chí Charlie Hebdo.

(ĐSPL) – Lễ hội truyện tranh hàng đầu thế giới kéo dài 4 ngày đang diễn ra tại Pháp sẽ vinh danh tạp chí Charlie Hebdo.

Khách mời tham dự lễ hội năm nay bao gồm một số tên tuổi lớn trong lĩnh vực truyện tranh và tiểu thuyết đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ sẽ được bảo vệ một cách nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn sau vụ tấn công nhằm vào tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ở Paris ngày 7/1, khiến 12 người thiệt mạng.

“Lễ hội truyện tranh năm 2015 là khoảng thời gian tưởng nhớ nhưng chúng tôi cũng muốn để mọi người nhận thấy rằng, cuộc sống vẫn tiếp diễn”, giám đốc tổ chức lễ hội Franck Bondoux phát biểu.

Bức tranh vẽ tưởng nhớ họa sĩ vẽ tranh hoạt hình Jean 'Cabu' Cabut, người đã thiệt mạng trong vụ khủng bố Charlie Hebdo.

Ngoài ra, lễ hội còn quy tụ nhiều tiểu thuyết gia, các họa sĩ nổi tiếng. Lễ hội sẽ có phần giới thiệu đặc biệt về hoạt hình châu Á và Jack Kirby – "cha đẻ" của các nhân vật siêu anh hùng như Captain America, Hulk hay X-Men.

Ba tuần sau vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo, “tinh thần của Charlie” cũng sẽ là chủ đề chính của lễ hội truyện tranh lần này.

Ban tổ chức đã lên kế hoạch một số hoạt động kỷ niệm, bao gồm một giải Grand Prix vinh danh lịch sử tạp chí Charlie Hebdo.

Giải thưởng năm nay sẽ được trao cho các họa sĩ vẽ tranh biếm họa đã thiệt mạng trong vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo ở Paris và trong tương lai, giải thưởng này sẽ được trao tặng cho các nghệ sĩ đấu tranh cho tự do ngôn luận khắp thế giới.

Trước đó, đông đảo giới nghệ sĩ Paris đã vẽ nên các bức tranh trên khắp bức tường thủ đổ Paris, tưởng nhớ các nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ khủng bố tại tòa báo Charlie Hebdo ngày 7/1.

Một trong ba họa sĩ vẽ tranh hoạt hình nổi tiếng sẽ được chọn để trao giải thưởng Grand Prix d’Angouleme trong buổi tối 1/2. Họ là Katsuhiro Otomo, tác giả của loạt truyện manga Akira đến từ Nhật Bản; Alan Moore, tác giả của Watchmen và V is for Vendetta đến từ nước Anh; Hermann Huppen đến từ Bỉ.

Được biết, truyện tranh rất phổ biến ở Pháp, với 35 triệu cuốn được bán trong năm 2014.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/le-hoi-truyen-tranh-lon-nhat-the-gioi-vinh-danh-tap-chi-charlie-hebdo-a81585.html