+Aa-
    Zalo

    Một phụ nữ Việt nghi hành nghề mại dâm bị bắt giữ ở Ma Cao

    ĐS&PL (ĐSPL) – 96 phụ nữ bị cáo buộc hành nghề mại dâm, trong đó có một phụ nữ Việt, đã bị cảnh sát bắt giữ ở Ma Cao (Trung Quốc).

    (ĐSPL) – 96 phụ nữ bị cáo buộc hành nghề mại dâm, trong đó có một phụ nữ Việt, đã bị cảnh sát bắt giữ ở Ma Cao (Trung Quốc).

    Theo tin tức trên South China Morning Post, trong một cuộc trấn áp hoạt động “tay trái” của một khách sạn ở Ma Cao, cảnh sát đặc khu Macau (Trung Quốc) đã bắt giữ hơn 100 người, trong đó có cả Alan Ho – cháu trai tỷ phú cờ bạc Ma Cao Stanley Ho và 96 phụ nữ bị cáo buộc hành nghề mại dâm, trong đó có một phụ nữ Việt Nam.

    Được biết, một nhóm được cho là kiểm soát 100 phòng trong khách sạn này kể từ năm 2013. Alan Ho, 68 tuổi, và 5 nhân viên khách sạn nằm trong số người bị bắt giữ.

    Cháu trai của Atanley Ho - Alan Ho (giữa) bị cảnh sát áp giải ở Ma Cao. Ảnh:SCMP

    Cảnh sát cho biết, 6 người này bị cáo buộc âm mưu điều hành đường dây mại dâm thu lợi nhuận lên tới 400 triệu patacas/năm tại một khách sạn giấu tên nằm ở khu vực giữa bến phà Ma Cao và khách sạn nổi tiếng Lisboa.

    Được biết, Alan Ho là giám đốc điều hành của khách sạn Lisboa và cũng là chủ tịch của Hiệp hội các Đại lý Du lịch Ma Cao, phó Chủ tịch Hiệp hội Chủ khách sạn và Nhà nghỉ Ma Cao.

    Người phát ngôn của cảnh sát cho biết, 6 người này đã được chuyển cho cơ quan công tố. Cơ quan này sẽ quyết định liệu có đưa ra những cáo buộc với họ hay không.

    Trong vụ bắt giữ, cảnh sát đã tịch thu hơn 1 triệu pataca tiền mặt nghi có liên quan đến tội phạm.

    Gái mại dâm chủ yếu đến từ Trung Quốc và một số nơi khác, sau đó, họ được đưa đến Ma Cao.

    Được biết, mỗi gái gọi muốn trở thành “thành viên” của đường dây này phải nộp phí HK$190.000 người/năm, cùng với phí bảo kê hàng tháng là 10 nghìn pataca để có thể “hành nghề” ở khách sạn này.

    Theo đó, gái mại dâm có thể tìm “khách hàng” ngay từ hành lang của khách sạn. Họ có thể kiếm được khoảng 1.500 đô la Hong Kong đến 5 nghìn đô la Hong Kong mỗi ngày.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-phu-nu-viet-nghi-hanh-nghe-mai-dam-bi-bat-giu-o-ma-cao-a79107.html
    Chân dung những ông trùm điều hành ổ mại dâm

    Chân dung những ông trùm điều hành ổ mại dâm "khủng"

    Trong quá trình bán cà phê, có nhiều khách đến thư giãn uống cà phê có nhu cầu đi "bến cuối". Do vậy, vợ chồng Phấn liền nảy ý định cho nhân viên đi làm thêm. Số lượng nhân viên dưới sự quản lí của Phấn - Sơn không ít. Cho nên, bất kể khi nào khách cần, ông bà chủ đều có đáp ứng ngay. Mỗi lần đi khách giá trung bình từ 250 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Chân dung những ông trùm điều hành ổ mại dâm

    Chân dung những ông trùm điều hành ổ mại dâm "khủng"

    Trong quá trình bán cà phê, có nhiều khách đến thư giãn uống cà phê có nhu cầu đi "bến cuối". Do vậy, vợ chồng Phấn liền nảy ý định cho nhân viên đi làm thêm. Số lượng nhân viên dưới sự quản lí của Phấn - Sơn không ít. Cho nên, bất kể khi nào khách cần, ông bà chủ đều có đáp ứng ngay. Mỗi lần đi khách giá trung bình từ 250 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng.

    Tâm sự đau lòng của một phụ nữ 25 năm hành nghề mại dâm

    Tâm sự đau lòng của một phụ nữ 25 năm hành nghề mại dâm

    (ĐSPL) – “Lúc đó, tôi cũng mường tượng được phần nào về công việc đó bởi tôi cũng đã bị những kẻ lạm dụng tình dục mình cởi bỏ quần áo. Và tôi chợt nghĩ, một ngày nào đó mình cũng có thể kiếm tiền như họ. Đó dường như là điều không thể tránh khỏi, tôi đã bước vào nghề từ năm 15 tuổi".