“Mỹ có thể cần triển khai bộ binh ở Iraq”


Thứ 7, 31/01/2015 | 12:06


(ĐSPL) – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, Mỹ có thể sẽ cần triển khai bộ binh không tham chiến tới Iraq để giúp đẩy lùi lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS.

(ĐSPL) – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, Mỹ có thể sẽ cần triển khai bộ binh không tham chiến tới Iraq để giúp đẩy lùi lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS.

Theo tin tức trên Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết cần cân nhắc các biện pháp ở Iraq, bao gồm việc điều binh lính với nhiệm vụ không tham chiến như thu thập thông tin tình báo và xác định mục tiêu của lực lượng IS.

“Tôi cho rằng, tình hình có thể đòi hỏi chúng ta cần triển khai một số binh sĩ… Ý tôi là chúng tôi chưa triển khai nhưng tôi không biết, liệu việc này có diễn ra hay không”, ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel.

Quan điểm của ông Hagel cũng trùng khớp với quan điểm của Đại tá Martin Dempsey, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Đại tá Martin từng nói rằng, các binh sĩ Mỹ có thể sẽ phải đảm nhận nhiệm vụ lớn hơn ở Iraq.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, quân đội Mỹ ra tuyên bố cho biết, một cuộc không kích của liên minh do Mỹ đứng đầu đã tiêu diệt Abu Malik, chuyên gia vũ khí hóa học của IS tại Iraq từng làm việc cho Saddam Hussein.

Nếu kế hoạch triển khai bộ binh được thông qua, Mỹ sẽ phải triển khai thêm một số binh lính đáng kể so với con số 4.500 binh sĩ hiện tại đang làm nhiệm vụ huấn luyện và tư vấn tại Iraq.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-co-the-can-trien-khai-bo-binh-o-iraq-a81884.html