Nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ có chuyến công du đầu tiên đến Nga


Thứ 5, 22/01/2015 | 05:15


(ĐSPL) – Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhận lời thăm Nga vào tháng 5/2015.

(ĐSPL) – Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhận lời thăm Nga vào tháng 5/2015.

Theo tin tức trên Itar-Tass, Chủ tịch Kim Jong-un đã nhận lời mời của Nga tới tham dự buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày Hồng quân Liên Xô chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trước báo giới, Moscow đã nhận được “một tín hiệu tích cực” từ phía Bình Nhưỡng.

Đây có thể sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo Triều Tiên tham dự một sự kiện cùng với các nguyên thủ quốc gia khác.

Trong buổi lễ kỷ niệm lần này, Nga cũng đã mời các thành viên của Khối thịnh vượng chung Anh, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Liên minh châu Âu (EU), các quốc gia thuộc liên minh chống Hitler cùng các tổ chức trong khu vực và quốc tế.

Theo ông Lavrov, lãnh đạo của khoảng 20 quốc gia bao gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhận lời mời tham dự lễ kỷ niệm. Ông không tiết lộ việc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có tham dự hay không.

Trước đó, năm 2005, lãnh đạo các nước Trung Quốc, Pháp, Đức, Nhật và Mỹ đã đến tham dự buổi lễ kỷ niệm chiến thắng lần thứ 60 của Nga.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nha-lanh-dao-kim-jong-un-se-co-chuyen-cong-du-dau-tien-den-nga-a80386.html