Phiến quân IS lại tung video cảnh chặt đầu một binh sĩ


Chủ nhật, 31/08/2014 | 15:54


Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tung ra đoạn phim ghi lại cảnh chặt đầu một người đàn ông người Kurd để cảnh báo lãnh đạo cộng đồng thiểu số ở Iraq chớ ủng hộ Mỹ.

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tung ra đoạn phim ghi lại cảnh chặt đầu một người đàn ông người Kurd để cảnh báo lãnh đạo cộng đồng thiểu số ở Iraq chớ ủng hộ Mỹ.

Trong đoạn phim mang tên “Thông điệp bằng máu”, nạn nhân quỳ trước một đền thờ ở thành phố Mosul của Iraq trước khi bị chặt đầu. Mosul đang nằm dưới sự kiểm soát của IS. Trong đoạn phim còn có cảnh hàng chục nam giới mặc đồng phục màu cam được cho là các tay súng người Kurd bị IS bắt giữ.

Các tay súng cực đoan cảnh báo sẽ giết những người khác nếu lãnh đạo Kurd tiếp tục hậu thuẫn Mỹ. Với sự trợ giúp của máy bay Mỹ, các tay súng Peshmerga người Kurd ở vùng tự trị miền bắc Iraq đang nỗ lực đẩy lùi đà tiến quân của IS.

 - Phiến quân IS lại tung video cảnh chặt đầu một binh sĩ

Tay súng người Kurd (quỳ) trong clip bị các tay súng IS chặt đầu. Ảnh: BBC

Trước đó, một số đoạn phim của IS cho thấy cảnh tàn sát hàng loạt lính Syria bị bắt làm tù binh sau khi căn cứ của họ bị tấn công. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria nói rằng, những lính này bị bắt khi đang tìm cách thoát khỏi tỉnh Hama sau khi IS ồ ạt tấn công căn cứ không quân Tabqa.

Sau đó, một đoạn phim trên mạng chiếu cảnh một hàng dài thi thể các thanh niên mặc mỗi quần lót nằm sấp mặt xuống đất. Đoạn phim có dòng chữ: “250 tù binh Shabiha (nhóm ủng hộ chính quyền Syria) bị IS bắt giữ ở Tabqa và Raqqa đã bị hành quyết”.

Hôm 28/8, Tổng thống Obama nói rằng, Washington vẫn chưa quyết định liệu có không kích các căn cứ của IS ở Syria giống như ở Iraq hay không. Phát biểu này vấp phải chỉ trích từ đảng Cộng hòa.

Ông Obama cho biết sẽ cử Ngoại trưởng John Kerry sớm đến Trung Đông để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria với các đối tác khu vực, đặc biệt là những người có đức tin giống người Sunni. Thông báo được đưa ra sau cuộc họp của ông Obama với các cố vấn an ninh quốc gia về những lựa chọn của Mỹ nhằm đối phó IS.

Việc Mỹ tuần trước quyết định triển khai máy bay giám sát ở Syria khiến nhiều người đoán rằng, ông Obama sắp mở rộng cuộc chiến chống lại IS từ Iraq sang Syria.

Cách đây 1 năm, ông chủ Nhà Trắng né tránh không kích Syria để trừng phạt chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad vì sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân. Ông Obama cũng miễn cưỡng can dự nội chiến Syria vì cho rằng có rất ít lựa chọn cho Mỹ ở đây.

Tuy nhiên, sự giận dữ của người dân Mỹ trước việc IS gần đây tung đoạn phim chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley đã khiến ông Obama phải cân nhắc lựa chọn tấn công các mục tiêu của IS tại Syria.

Trong khi đó, BBC dẫn báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn hôm qua cho biết, hơn 3 triệu người Syria đã đăng ký tị nạn, gần một nửa dân số Syria bị buộc phải rời bỏ nhà cửa. Đa số người tị nạn Syria chạy sang các nước láng giềng, chủ yếu là Li-băng. Hơn 190.000 người Syria đã thiệt mạng sau 3 năm nội chiến ở nước này.

Trước đó, Liên Hợp Quốc công bố báo cáo nói rằng, các tay súng IS đã phạm tội ác giết người hàng loạt ở Syria và tuyển dụng trẻ em làm lính. Báo cáo nói rằng, những vụ hành quyết công khai là cảnh thường thấy ở các khu vực IS kiểm soát và người dân địa phương bị buộc phải chứng kiến.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phien-quan-is-lai-tung-video-canh-chat-dau-mot-binh-si-a48928.html