Phó Tổng thống Indonesia: Máy bay AirAsia mất tích có thể đã rơi


Thứ 2, 29/12/2014 | 08:15


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Phó Tổng thống Indonesia cho biết, chiếc máy bay AirAsia mất tích có thể đã bị rơi khi đang trên hành trình từ Indonesia tới Singapore.

(ĐSPL) – Phó Tổng thống Indonesia cho biết, chiếc máy bay AirAsia mất tích có thể đã bị rơi khi đang trên hành trình từ Indonesia tới Singapore.

Theo tin tức trên Bangkok Post, phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla cho hay, chiếc máy bay của hãng hàng không AirAsia có thể đã rơi xuống khi nó biến mất khỏi màn hình radar.

“Khả năng là chiếc máy bay đã bị rơi. Nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin chỉ ra địa điểm chiếc phi cơ gặp nạn”, phó Tổng thống phát biểu trong cuộc họp báo từ văn phòng Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia ngày 28/12.

Đồ họa đường bay của chuyến bay QZ8501 từ Indonesia đến Singapore.

Trước đó, trang tin Bangka Post (Indonesia) dẫn lời một sĩ quan quân đội Indonesia cho biết đã "phát hiện một máy bay bị rơi ngoài khơi đảo Belitung". Bangka Post cũng nói rằng hiện vẫn chưa có thông báo về địa điểm chính xác nơi máy bay rơi.

Tờ Jakarta Post đã dẫn thông tin từ một quan chức trong Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia cho biết, chuyến bay QZ8501 được cho là đã rơi ở vị trí 03.22.46 Nam và 108.50.07 Bắc, cách đảo Belitung khoảng 80-100 hải lý. Được biết, Belitung nằm ở bờ đông của Sumatra, Indonesia, trên Biển Java.

Một quan chức Indonesia khác cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp và thu thập thông tin từ ngư dân và tàu thuyền đi ngang qua bờ biển đảo Belitung”. Trong khi đó, cựu đại tá Hải quân Indonesia Iwa Kartiwa nói rằng thông tin này vẫn chưa được xác thực.

Như tin tức đã đưa, chiếc Airbus 320-20 của hãng hàng không AirAsia trên đường từ Surabaya, Indonesia tới Singapore đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu Jakarta vào sáng sớm ngày 28/12.

Chuyến bay QZ 8501, được cho là chở 162 người, cất cánh từ Surabaya vào lúc 5h20 (theo giờ địa phương) và dự kiến hạ cánh vào lúc 8h30 tại sân bay Changi, Singapore. Các phương tiện truyền thông Indonesia cho biết thêm, trên máy bay có 149 hành khách người Indonesia, 3 người Hàn Quốc và 1 người Singapore, 1 người Anh và 1 người Malaysia cùng đội ngũ phi hành đoàn.

Theo quan chức Bộ Giao thông Indonesia Hadi Mustofa, trước khi biến mất, cơ trưởng chuyến bay đã đề nghị đi một đường bay khác thường.

Hãng hàng không AirAsia đã xác nhận vụ mất tích và tuyên bố mở cuộc điều tra. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ cũng đang được tiến hành để tìm kiếm chiếc máy bay này.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pho-tong-thong-indonesia-may-bay-airasia-mat-tich-co-the-da-roi-a76722.html