Trung Quốc sắp phóng tàu thăm dò thứ 2 lên Mặt Trăng


Thứ 2, 11/08/2014 | 14:30


(ĐSPL) - Trung Quốc dự kiến trong năm nay sẽ phóng tàu thăm dò thứ 2 lên Mặt Trăng rồi sử dụng chính lực hấp dẫn của vệ tinh này để rời quỹ đạo trở về Trái đất một cách a

(ĐSPL) - Trung Quốc dự kiến trong năm nay sẽ phóng tàu thăm dò thứ 2 lên Mặt Trăng rồi sử dụng chính lực hấp dẫn của vệ tinh này để rời quỹ đạo trở về Trái đất một cách an toàn.
Theo RT, cục khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc (SASTIND) cho biết trong một tuyên bố ngày 10/8 rằng con tàu sẽ được phóng đến Mặt Trăng trước khi trở về Trái đất trong năm nay.
 - Trung Quốc sắp phóng tàu thăm dò thứ 2 lên Mặt Trăng

Trung Quốc sẽ phóng tàu thăm dò thứ 2 lên Mặt Trăng trước cuối năm nay

Bắc Kinh xem chương trình vũ trụ trị giá hàng triệu USD là minh chứng cho vị thế đang lên trên toàn cầu và khả năng kiểm soát công nghệ vũ trụ của Trung Quốc. SASTIND cho biết tàu thăm dò thử nghiệm đã được chuyển tới trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, tây bắc Trung Quốc.
Năm 2013, Trung Quốc đã đưa thiết bị tự hành mang tên Thỏ Ngọc lên bề mặt mặt trăng trong khuôn khổ sứ mệnh Hằng Nga.
Điều quan trọng nhất trong lần phóng tàu thăm dò lần thứ 2 của Bắc Kinh lên Mặt Trăng là nhằm kiểm tra khả năng rời quỹ đạo trở về Trái đất an toàn. Kế hoạch phóng tàu thăm dò nếu thành công sẽ là bước chuẩn bị cần thiết cho Trung Quốc trước khi phóng tàu vũ trụ Hằng Nga-5 dự kiến vào năm 2017.
Kế hoạch phóng tàu vũ trụ Hằng Nga-5, dự kiến sẽ khó khăn hơn và bao gồm các thách thức về kỹ thuật, trong đó có việc cất cánh từ Trái đất, tiếp cận quỹ đạo Mặt Trăng và phóng trở về Trái đất với tốc độ cao.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-sap-phong-tau-tham-do-thu-2-len-mat-trang-a45630.html