Vụ thảm sát tại tòa báo Pháp: Hé lộ danh tính ba nghi phạm


Thứ 6, 09/01/2015 | 04:07


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Cảnh sát Pháp đã xác định danh tính của 3 nghi phạm được cho là đã tham gia thực hiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại một tòa soạn báo ở Paris ngày 7/1.

(ĐSPL) – Cảnh sát Pháp đã xác định danh tính của 3 nghi phạm được cho là đã tham gia thực hiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại một tòa soạn báo ở Paris ngày 7/1.
Theo tin tức trên AP, cảnh sát đã xác định danh tính của ba kẻ tình nghi dựa trên thẻ căn cước mà nghi phạm Said Kouachi bỏ quên trên xe ôtô.

Hai nghi phạm Cherif Kouachi (trái), 32 tuổi và Said Kouachi, 34 tuổi.

Vụ tấn công khủng bố tại tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris đã khiến 12 người thiệt mạng, bao gồm tổng biên tập tòa báo và 2 cảnh sát. 10 người khác đã bị thương trong đó có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch.
Hai trong ba nghi can là anh em ruột. Said Kouachi, 34 tuổi, và Cherif Kouachi, 32 tuổi là công dân Pháp gốc Algeria. Hai anh em lớn lên tại thành phố Rennes và chỉ chuyển về Paris sinh sống trong những năm gần đây. 
Cherif từng bị bắt giữ và chịu án 18 tháng tù giam  vì tội hỗ trợ những chiến binh thánh chiến từ Pháp tới Iraq. Theo New York Times, Cherif đã nuôi dưỡng tư tưởng trở thành chiến binh thánh chiến từ sau vụ bê bối lạm dụng tù nhân tại trại giam Abu Ghraib của Iraq.
Video tham khảo:
Khủng bố đẫm máu ở Paris, ít nhất 12 người chết
Trong khi đó, Hamyd Mourad, 18 tuổi, nghi phạm trẻ tuổi nhất, từng sống lang thang sau khi tốt nghiệp trung học tại Charleville-Mezieres, gần thành phố Reims, đông bắc nước Pháp.
Hamyd không phải là công dân Pháp. Cho tới thời điểm hiện tại, giới chức vẫn chưa xác định quốc tịch của Hamyd. Theo các nhân chứng, họ nghe thấy những kẻ khủng bố hét lên rằng, chúng là thành viên của tổ chức al-Qaeda, chi nhánh ở Yemen.
Nghi phạm Hamyd đã ra đầu thú tại đồn cảnh sát vào tối ngày 7/1 sau khi thấy tên của mình xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tham-sat-tai-toa-bao-phap-he-lo-danh-tinh-ba-nghi-pham-a78311.html