+Aa-
    Zalo

    Vương phi Thái Lan từ bỏ tước vị sau bê bối tham nhũng

    ĐS&PL (ĐSPL) – Hoàng gia Thái Lan ngày 12/12 chính thức thông báo Hoàng phi Srirasmi, người vợ thứ 3 của Thái tử Vajiralongkorn đã rời khỏi hoàng tộc.
    (ĐSPL) – Hoàng gia Thái Lan ngày 12/12 chính thức thông báo Hoàng phi Srirasmi, người vợ thứ 3 của Thái tử Vajiralongkorn đã rời khỏi hoàng tộc.
    Theo BBC, nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã chấp thuận lời xin phép rời khỏi hoàng tộc của Hoàng phi Srirasmi.
    Hoàng Phi Thái Lan rời hoàng tộc vì bê bối tham nhũng

    Hoàng phi Thái Lan Srirasmi đã phải rời hoàng tộc sau bê bối tham nhũng.

    Tin tức trên tờ Royal Gazette của Thái Lan cho biết: “Hoàng phi Srirasmi, vợ của Thái tử Vajiralongkorn đã xin phép rời khỏi vị trí của bà trong hoàng tộc và được nhà vua chấp thuận”.
    Thái tử Vajiralongkorn đã yêu cầu chính phủ Thái Lan xóa bỏ tên hoàng tộc ban cho gia đình vợ hồi tháng 11 sau khi 7 người họ hàng của bà Srirasmi bị bắt vì tội nhận hối lộ, làm mất uy tín hoàng gia.
    Trước đó một cuộc điều tra tham nhũng đã được tiến hành đối với một số sĩ quan cảnh sát, quân đội và một tỉ phú Thái vốn là họ hàng của bà Srirasmi.
    Video tham khảo:
    Hàng loạt sĩ quan cảnh sát Thái Lan bị “sờ gáy” vì tham nhũng
    Thông tin xuất hiện giữa những lo lắng của công chúng Thái Lan dành cho sức khỏe của nhà vua Bhumibol năm nay đã 87 tuổi. Nhà vua đã nhập viện hồi tháng 10 và trải qua một cuộc phẫu thuật túi mật.
    Vua Bhumibol được người dân Thái rất tôn kính và xem là nhân vật đoàn kết dân tộc. Thái tử Vajiralongkorn là người được chỉ định kế vị ông.
    Thái tử Vajiralongkorn cưới Hoàng phi Srirasmi năm 2001. Bà Srirasmi được cho là sẽ trở thành hoàng hậu Thái Lan sau khi Thái tử Vajiralongkorn kế vị ngai vàng.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vuong-phi-thai-lan-tu-bo-tuoc-vi-sau-be-boi-tham-nhung-a73945.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan