ĐT Việt Nam nhận tin cực vui từ Thái Lan


Thứ 6, 01/05/2015 | 10:25


(ĐSPL) - Thủ môn số 1 của ĐT Thái Lan, Kawin Thamsatchanan , đã gặp chấn thương nặng nên không thể góp mặt ở trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2018.

(ĐSPL) -Thủ môn số 1 của ĐT Thái Lan, Kawin Thamsatchanan, đã gặp chấn thương nặng nên không thể góp mặt khi ĐT nước này tiếp đón ĐT Việt Nam ở trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2018.

Được biết, Kawin bị gãy cổ tay phải trong trận Muang Thong United hòa Bangkok United 1-1 tại giải VĐQG Thái Lan hôm 26/4. Theo chẩn đoán của bác sỹ, thủ môn của Muang Thong United phải nghỉ thi đấu tới 6 tuần.

Vắng Kawin là mất mát lớn đối với ĐT Thái Lan.

Như vây, thủ môn cao 1,81 m không thể tham dự 2 trận đấu đầu tiên của Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018, gặp Việt Nam trên sân nhà ngày 24/5 và làm khách Đài Loan ngày 16/6. Đây là tổn thất lớn của tuyển Thái Lan bởi Kawin là một trong những trụ cột dưới thời HLV Kiatisak.
Tính đến cuối tháng 12 năm ngoái, Kawin đã có 36 lần khoác áo ĐT Thái Lan từ năm 2010. Cùng tuyển Thái Lan, anh đoạt ngôi á quân AFF Cup 2012 và vô địch giải đấu năm 2014. Thủ môn sinh năm 1990 bắt chính tại ASIAD 2014, giải đấu đội Olympic nước này vào đến bán kết.
Chấn thương của Kawin khiến Kiatisak lo lắng. "Zico Thái" dự kiến triệu tập 4 thủ môn để tìm người thay thế Kawin. Thái Lan sẽ tập trung ngày 11/5 tại Kirin Valley ở Nakhon Ratchasima. Nhà vô địch AFF Cup 2014 sẽ đá giao hữu với CHDCND Triều Tiên ngày 17/5 để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam ngày 24/5.

Bàn thắng nhanh nhất lịch sử V.League của Công Vinh.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dt-viet-nam-nhan-tin-cuc-vui-tu-thai-lan-a92852.html