Nửa đêm, Miura bổ sung 2 tiền đạo dự SEA Games 28


Thứ 2, 25/05/2015 | 05:11


(ĐSPL) - Nửa đêm hôm qua 24/5, sau trận đấu với Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World cup 2018, HLV Miura đã chốt danh sách 22 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự SEA Games.

(ĐSPL) - Nửa đêm hôm qua 24/5, sau trận đấu với Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, HLV Miura đã chốt danh sách 22 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28.

So với danh sách được tiết lộ trước đó vài tiếng, danh sách mới có thêm 2 cầu thủ là Thanh Bình (Thanh Hoá) và Tuấn Tài (SLNA). Như vậy, U23 Việt Nam sẽ có 6 tiền đạo Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh), Trần Phi Sơn (SLNA) và Công Phượng, Văn Toàn (HAGL), Thanh Bình (Thanh Hoá), Tuấn Tài (SLNA).

Động thái bổ sung 2 tiền đạo dự phòng cho thấy Miura vẫn chưa yên tâm với hàng công U23 Việt Nam.  Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 28, Thanh Bình lại có phong độ khá tốt, đặc biệt là ở trận giao hữu với U23 Myanmar (hòa 2-2) vừa qua. Đó là lý do HLV Miura quyết định mang theo chân sút của Thanh Hóa.

U23 Việt Nam tập luyện săn "vàng" SEA Games 28.

Sau khi sang tới Singapore, HLV Miura sẽ phải gút danh sách xuống 20 cầu thủ trước ngày khai màn theo đúng như yêu cầu của điều lệ giải. Ngoài ra, đây cũng có thể coi là phương án dự phòng nếu có trường hợp nào bất ngờ chấn thương trước giờ G.

4 cầu thủ sẽ không cùng tuyển U23 sang Singapore là 2 thủ môn Văn Công, Minh Toàn, 2 hậu vệ Hoàng Lâm, Đức Lương. Bốn cầu thủ khác trước đó phải chia tay U23 Việt Nam sớm vì chấn thương là Tuấn Anh, Văn Long, Phúc Tịnh và Hoàng Thịnh. 

7h45 hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam lên đường sang Singapore tham dự SEA Games 28. Cũng trong sáng nay, HLV Toshiya Miura sẽ cùng 7 cầu thủ khác thuộc đội U23 bay thẳng từ Bangkok sang Singapore, hợp cùng toàn đội U23, chính thức bước vào quá trình chinh phục chiếc HCV SEA Games 28.

Danh sách đội tuyển U23 Việt Nam:

Thủ môn (3): Phạm Văn Tiến (HAGL), Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Lê Văn Trường (HAGL). 

Hậu vệ (6): Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Bùi Tiến Dũng (HAGL), Nguyễn Minh Tùng (Quảng Ninh).

Tiền vệ (7): Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Huỳnh Tuấn Tài (ĐT.LA)

Tiền đạo (5): Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Trần Phi Sơn (SLNA), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Tuấn Tài (SLNA).

[mecloud]gOP1LXmLlB[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nua-dem-miura-bo-sung-2-tien-dao-du-sea-games-28-a95764.html