+Aa-
    Zalo

    Thông tin mới nhất vụ cháy nhà hàng khiến 6 người tử vong ở Đồng Nai

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ cháy 6 người tử vong ở Đồng Nai, hiện cơ quan công an đã tạm giữ chủ thầu Cao Văn Toàn, người đứng ra nhận thầu công trình sửa chữa nhà hàng gây cháy.

    Liên quan đến vụ cháy 6 người tử vong ở Đồng Nai, hiện cơ quan công an đã tạm giữ chủ thầu Cao Văn Toàn, người đứng ra nhận thầu công trình sửa chữa nhà hàng gây cháy.

    [presscloud]6347[/presscloud]

    Video: Hiện trường vụ cháy nhà hàng khiến 6 người tử vong ở Đồng Nai (Nguồn: Công Lý)

    Trao đổi với PV Báo Giao thông tối 21/12, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy nhà hàng RuBy thuộc khu phố 4, phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) là do nhóm thợ hàn sửa quán gây cháy lan.

    Theo xác minh ban đầu ngày 21/12, ông Phạm Nguyễn Khánh Duy thuê nhóm thợ hàn về sửa chữa, nâng cấp nhà hàng Ruby của mình. Khi công nhân đang tiến hành lắp phần mút trần nhà, lửa bắn từ mũi hàn ra, bắt vào vật dụng xung quanh rồi bùng lên dữ dội khiến mọi người bên trong mắc kẹt, không thoát được. 

    Nói về nguyên nhân khiến các nạn nhân thiệt mạng, cơ quan chức năng nhận định, nhà hàng Ruby rộng gần 300m2, được thiết kế khép kín như quán bar, có nhiều mút xốp cách âm. Do không có lối thoát hiểm phía sau nên khi xảy ra cháy các nạn nhân chạy vào nhà vệ sinh, bị ngạt khói và tử vong.

    Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường xảy ra vụ cháy ở Đồng Nai. Ảnh: Zing.vn

    Hiện công an đã tạm giữ nhà thầu là Cao Văn Toàn (sinh năm 1989, quê Bình Thuận), người được xác định là người đứng ra nhận thầu công trình sửa chữa nhà hàng. Trong lúc xảy ra cháy, nhà thầu Cao Văn Toàn không có mặt vì đang đi mua đồ bên ngoài.

    Như đã đưa tin trước đó, khoảng 14h ngày 21/12, tại quán nhậu RuBy đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

    Vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát dữ dội bên trong và nhanh chóng bao trùm cả nhà hàng. Nhiều người chạy ra ngoài để thoát thân nhưng vẫn có tới 7 người bị mắc kẹt bên trong.

    Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát đến hiện trường dập lửa. Sau gần 1 giờ, đám cháy đã được khống chế và các nạn nhân được lực lượng chức năng đưa ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

    Đội PCCC nỗ lực đưa các nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Trí Thức Trẻ

    Song, mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng chỉ cứu được một người, 6 người còn lại tử vong, trong số đó có 2 thiếu niên và chủ nhà hàng.

    Trả lời trên PV Thanh Niên vào chiều tối cùng ngày (21/12), đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, tại thời điểm vụ cháy trong quán có 7 người, bao gồm cả chủ quán, nhưng không hiểu tại sao không ai thoát ra ngoài được.

    “Khi lực lượng cứu hộ cứu nạn của Cảnh sát PCCC mang mặt nạ, bình dưỡng khí xông vào cứu đưa cả 7 người ra ngoài, thì tất cả các nạn nhân đều còn sống. Nhưng khi đưa vào đến bệnh viện thì 6 nạn nhân tử vong. Nhiều khả năng do các nạn nhân hít khói độc quá nhiều, nên không qua khỏi”, đại tá Thắng cung cấp thêm thông tin.

    Đến 23h ngày hôm qua (21/12), nhà hàng này vẫn đang được phong tỏa. Dự kiến trong sáng nay (22/12), lực lượng chức năng sẽ tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra.

    Được biết, trước đây cơ sở này từng bán thức ăn nhanh, sau đó là chuyển sang kinh doanh nhà hàng, nhưng chưa được cấp phép.

    Danh sách 6 nạn nhân tử vong:

    1. Hà Trọng Kh. (16 tuổi, ngụ tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, TX.Long Khánh, Đồng Nai).

    2. Hà Trọng Th. (15 tuổi).

    3. Trần Văn Đạt (26 tuổi, ngụ tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, TX.Long Khánh, Đồng Nai).

    4. Đặng Hoài Phương (30 tuổi, ấp Núi Đỏ, xã Bàu Sen, TX.Long Khánh).

    5. Vũ Ngọc Cường (22 tuổi, tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, TX.Long Khánh).

    6. Phạm Nguyễn Khánh Duy (35 tuổi, ngụ P.Xuân An, TX.Long Khánh), chủ cơ sở

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thong-tin-moi-nhat-vu-chay-nha-hang-khien-6-nguoi-tu-vong-o-dong-nai-a256085.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan