+Aa-
    Zalo

    Thủ tướng chấp thuận xem xét cấp thêm đất cho Viettel

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý xem xét cấp khoảng 100 ha đất trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc để Viettel sản xuất công nghệ cao.

    (ĐSPL) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý xem xét cấp khoảng 100 ha đất trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc để Viettel có mặt bằng xây dựng và triển khai các cơ sở nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao trong tương lai.

    Chiều 11/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel). Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương.

    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel). (Ảnh VGP/Nhật Bắc)

    Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Viettel tiếp tục tập trung sản xuất, kinh doanh vào những ngành nghề chính và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời đẩy mạnh nghiêu cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh; phấn đấu xây dựng Viettel trở thành tập đoàn viễn thông hàng đầu của đất nước, khu vực và cạnh tranh quốc tế.

    Ngoài ra, Thủ tướng cũng mong muốn Viettel tiếp tục tập thực hiện tốt nhiệm vụ được quân đội giao cũng như góp phần thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng; phát triển các dịch vụ tiện ích trên Internet, nhất là các dịch vụ liên quan đến công tác tra cứu, tìm kiếm thông tin;…

    Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của Viettel.

    Theo đó, Thủ tướng đồng ý chủ trương tăng vốn điều lệ cho Tập đoàn; cho phép Viettel tiếp tục thực hiện cơ chế khoán quỹ lương, tự chủ về tiền lương nhằm thu hút và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao.

    Thủ tướng cũng đồng ý xem xét cấp khoảng 100 ha đất trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc để Viettel có mặt bằng xây dựng và triển khai các cơ sở nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao trong tương lai.

    Năm 2014, Viettel đã hoàn thành vượt mức các kế hoạch đề ra. Doanh thu tăng trưởng trên 20\% (đạt 197.000 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 42.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15\%. Lợi nhuận của Viettel bằng 23\% tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp Nhà nước 100\% vốn nhà nước. Năm 2014, Viettel đóng thuế cho Nhà nước trên 15.000 tỷ đồng, tăng 10\%. Viettel là doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam và cũng là doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất tại Lào và Campuchia.

    Năng suất lao động của Viettel tăng 15\%; thu nhập của người lao động tăng 10\%; tạo công ăn việc làm cho gần 90.000 người (trong đó, tại Việt Nam là 75.000 người và nước ngoài là 15.000 người).

    Hiện nay, Viettel đã đầu tư tại 9 quốc gia với tổng dân số 175 triệu dân. Tại châu Á có 3 nước là Lào, Campuchia và Đông Timor. Tại châu Mỹ có 2 nước là: Haiti và Peru; tại châu Phi có 4 nước là: Mozambique, Cameroon, Tanzania và Burundi.

    Năm 2015, Viettel phấn đấu đạt tăng trưởng 20\%, đạt doanh thu đạt 230.000 tỷ đồng; lợi nhuận tăng 15\%; năng suất lao động tăng 15\%. Viettel cũng sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng từ 15-20\%/năm đến năm 2020.

    Đồng thời phấn đấu vào năm 2020, Viettel trở thành một tập đoàn toàn cầu, là 1 trong 10 công ty viễn thông lớn nhất thế giới. Mục tiêu đạt thị trường nước ngoài 30-35 nước, dân số 600-800 triệu dân, là cơ sở để Viettel nghiên cứu, sản xuất thiết bị.


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-tuong-chap-thuan-xem-xet-cap-them-dat-cho-viettel-a87064.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan