+Aa-
    Zalo

    Thương mẹ, con gái ôm túi đựng heroin bỏ chạy

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Phát hiện có cảnh sát, Ngọc liền ôm lấy 2 bánh heroin rồi đạp cửa xe chạy trốn. Tuy nhiên, bỏ chạy được khoảng 20m, Ngọc bị cảnh sát đuổi kịp bắt giữ

    (ĐS&PL) -Phát hiện có cảnh sát, Ngọc liền ôm lấy 2 bánh heroin rồi đạp cửa xe chạy trốn. Tuy nhiên, bỏ chạy được khoảng 20m, Ngọc bị cảnh sát đuổi kịp bắt giữ.

    Ngày 1/4, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Yên (39 tuổi), ngụ xã Thanh Long, huyện Thanh Chương (Nghệ An) mức tù chung thân, Lê Thị Kim Liên (47 tuổi), ngụ phường Lê Lợi (TP Vinh) 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tuyên án phạt bị cáo Đặng Thị Hải Hương (41 tuổi), ngụ phường Đông Vĩnh (TP Vinh) 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy; Nguyễn Thị Hồng Ngọc (21 tuổi, con gái Hương) một năm 23 ngày tù về tội Không tố giác tội phạm.

    Thương mẹ, con gái ôm túi đựng heroin bỏ chạy
    Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: L.Q

    Theo cáo trạng, do Hương có mối quan hệ với Yên - một đối tượng mua bán ma túy từ trước, nên khi nghe Liên rủ mua bán mặt "hàng" này để kiếm lời, Hương đã đồng ý.

    Ngày 9/3/2013, Hương cùng con gái đi ôtô lên nhà Hoàng Văn Yên mua 2 bánh hêrôin có trọng lượng 718,30 gam. Sau khi mua được "hàng", Hương bỏ vào xe rồi vận chuyển về Vinh.

    Khoảng 19h cùng ngày, khi Hương điều khiển xe ô tô về đến khu vực xã Hưng Chính thì bị lực lượng CSGT và lực lượng chức năng chặn xe kiểm tra.

    Phát hiện có cảnh sát, Ngọc liền ôm lấy 2 bánh heroin rồi đạp cửa xe chạy trốn. Tuy nhiên, bỏ chạy được khoảng 20m, Ngọc bị cảnh sát đuổi kịp bắt giữ cùng tang vật.

    Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Yên, song đối tượng này đã tẩu thoát. Tại nơi ở của hắn, tổ công tác thu giữ nửa bánh heroin có trọng lượng 143,015 gam, 9.300 USD, 180 triệu đồng và 1 xe ô tô.

    Trong quá trình trốn lệnh truy nã, ngày 21/6/2013, Yên bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, Yên khai nhận đã mua 861,315 gam heroin của 1 người Lào (không rõ tên tuổi cụ thể) về bán cho Hương 718,30 gam heroin, số còn lại Yên đem cất giấu trong nhà chưa kịp bán thì bị công an khám xét thu giữ.

    M.L(tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuong-me-con-gai-om-tui-dung-heroin-bo-chay-a27796.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan