+Aa-
    Zalo

    Thưởng tiền nếu mời được thí sinh học trung cấp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mặc dù có nhiều "chiêu" tuyển sinh mới nhưng các trường Trung cấp chuyên nghiệp vẫn vắng bóng thí sinh.

    Dù tung ra nh?ều "ch?êu" tuyển s?nh mớ? nhưng các trường Trung cấp chuyên ngh?ệp vẫn vắng bóng thí s?nh.

    Vấn đề v?ệc làm rất quan trọng đố? vớ? v?ệc thu hút học s?nh trung cấp - Ảnh: Mỹ Quyên

    Trò chuyện vớ? chúng tô?, một cán bộ tuyển s?nh của Trường trung cấp tổng hợp Đông Nam Á thể h?ện sự băn khoăn chưa tìm ra lờ? g?ả? đáp: “Năm nay, trường đã dùng mọ? cách để t?ếp cận học s?nh. Từ v?ệc tỏa đ? các địa phương, về từng trường học phổ thông để tư vấn hướng ngh?ệp, đến v?ệc gọ? đ?ện trực t?ếp cho các thí s?nh không trúng tuyển vào ĐH, CĐ. Các em nó? đợ? xét tuyển nếu không trúng tuyển sẽ đăng ký vào trường. Thế nhưng, kết thúc xét tuyển rồ?, cũng không thấy hồ sơ nộp vào”. Cán bộ tuyển s?nh này cũng cho b?ết trường mớ? tuyển được chưa đầy 50\% chỉ t?êu.

    Tạ? Trường TC K?nh tế kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, ông Võ Thanh L?êm, Phó h?ệu trưởng, ch?a sẻ: “Năm nay khó quá, mớ? được khoảng 50\%. Trong đó, có nh?ều ngành chỉ được rất ít kh?ến chúng tô? phả? ghép chung vớ? học s?nh của các ngành khác có chung môn cơ sở. Ví dụ tà? chính ngân hàng ghép vớ? kế toán, cơ đ?ện tử ghép vớ? tự động hóa. Ngành may và th?ết kế thờ? trang không tuyển được bao nh?êu”.

    Theo ông L?êm, năm nay trường có “ch?êu” tuyển s?nh mớ?, đó là chương trình “1 + 1”. Nghĩa là trong thờ? g?an nghỉ hè, các học s?nh của trường mang thông t?n về quê quảng bá. Nếu a? mờ? được 1 thí s?nh đến học, sẽ được tặng 200.000 đồng. Đố? vớ? g?áo v?ên thì áp dụng chương trình “1+2”. Theo đó, thầy cô nào mờ? được 2 thí s?nh đến học sẽ được thưởng 200.000 đồng. Tuy nh?ên, số lượng này cũng chỉ ch?ếm 10\% số thí s?nh đăng ký vào trường.

    Các trường như TC K?nh tế kỹ thuật Tây Nam Á, TC T?n học k?nh tế Sà? Gòn, TC Công nghệ thông t?n Sà? Gòn… cũng đang trong tình trạng tương tự. Hầu hết các trường đều về các quận, huyện để tư vấn trực t?ếp cho học s?nh tạ? các trường THPT, THCS. Một số trường cũng đổ t?ền tỉ để đầu tư cơ sở vật chất, trang th?ết bị cho khang trang, h?ện đạ?, nhưng ngườ? học vẫn b?ệt tăm.

    Một số trường TCCN cũng đang tìm cách cầm cự theo hướng đ?. PGS-TS Bù? Ngọc Oánh, H?ệu trưởng Trường TC K?nh tế kỹ thuật Tây Nam Á, ch?a sẻ: “Đúng là để cầm cự, trường đã phả? tính đến v?ệc mở các lớp ngắn hạn trong vòng 3 tháng như kế toán, du lịch, nấu ăn, ngh?ệp vụ s?nh dưỡng và bảo mẫu, an toàn thực phẩm…”.

    Trường TC K?nh tế kỹ thuật Sà? Gòn cũng tuyển s?nh các khóa học ngắn hạn như bồ? dưỡng ngh?ệp vụ g?ám sát th? công xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng công trình…

    Theo báo Thanh n?ên

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuong-tien-neu-moi-duoc-thi-sinh-hoc-trung-cap-a10944.html
    Hai tháng nữa có phương án tuyển sinh mới

    Hai tháng nữa có phương án tuyển sinh mới

    Tin từ Bộ GD-ĐT ngày 14/11, bộ đang nghiên cứu để có những điều chỉnh phù hợp trong quy chế thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Dự kiến, quy chế thi tuyển sinh ĐH, CĐ mới sẽ được ban hành đầu năm 2014.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hai tháng nữa có phương án tuyển sinh mới

    Hai tháng nữa có phương án tuyển sinh mới

    Tin từ Bộ GD-ĐT ngày 14/11, bộ đang nghiên cứu để có những điều chỉnh phù hợp trong quy chế thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Dự kiến, quy chế thi tuyển sinh ĐH, CĐ mới sẽ được ban hành đầu năm 2014.

    Phụ huynh, học sinh “giật mình”, chuyên gia giáo dục ái ngại

    Phụ huynh, học sinh “giật mình”, chuyên gia giáo dục ái ngại

    (ĐSPL) - Mới đây, các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập trên cả nước vừa công bố mức học phí năm 2013-2014. Trong khi nhiều trường đang “hấp hối” vì thiếu chỉ tiêu tuyển sinh thì một số trường khác “xác lập” mức nửa tỷ đồng cho 3 năm đào tạo. Ngay sau khi các thông tin được đưa ra đã khiến nhiều bậc phụ huynh và học sinh giật mình.

    Du học sinh Việt Nam về nước làm... nông

    Du học sinh Việt Nam về nước làm... nông

    VN hầu như không tốn kém gì với những sinh viên diện Hiệp định, học bổng Chính phủ, nên việc các em trở về hay không, trở về làm gì, kể cả về… làm nông cũng là điều không quá quan trọng?