+Aa-
    Zalo

    Thúy Nga, Hoài Linh "so kè" nhan sắc khi hội ngộ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Vừa trở về từ Mỹ, danh hài Thúy Nga đã tất bật chạy show trong Nam - ngoài Bắc trong các chương trình hài đón năm mới.

    (ĐSPL) - Vừa trở về từ Mỹ, danh hài Thúy Nga đã tất bật chạy show trong Nam- ngoài Bắc trong các chương trình hài đón năm mới. Con gái cô - bé Nguyệt Cát- cũng “tháp tùng” mẹ trong những chuyến đi.

    Sở dĩ bé Nguyệt Cát có mặt “chạy sô” cùng mẹ bởi vì cô bé đang trong kỳ nghỉ lễ nên Thúy Nga cũng tranh thủ đưa con về thăm bà ngoại và gia đình. Mỗi lần đưa Nguyệt Cát về chơi, Thúy Nga đều tranh thủ đưa con đi nhiều nơi trên khắp đất nước, đặc biệt là về quê ở thành phố biển Nha Trang.
    Lần này cô cũng đưa con về Nha Trang để cô bé ít nhiều cảm nhận được không khí của những ngày lễ tết ở quê hương là thế nào. Nguyệt Cát cũng cùng mẹ Thúy Nga tham gia ghi hình làm khách mời cho chương trình mới sắp được lên sóng trong thời gian tới.

    Trong chương trình “Xuân phát tài” được ghi hình tại Hà Nội, Thúy Nga đã có dịp hội ngộ với nhiều danh hài trong Nam ngoài Bắc. Đóng cặp với Thúy Nga trong tiểu phẩm của mình là danh hài Hoài Linh và Trung Dân.
    Nguyệt Cát cũng xuất hiện đầy cá tính nhưng cũng rất đáng yêu bên mẹ. Chia sẻ về sự xuất hiện của Nguyệt Cát, Thúy Nga hóm hỉnh nói “Bả chỉ xuất hiện trong hậu trường chơi thôi mà cũng thay hai bộ đồ. Tưởng lạnh mà cuối cùng nóng quá không chịu nổi nên phải thay đó”.

    Sau ngày 10/1, Thúy Nga sẽ trở lại Mỹ để con gái tiếp tục vào học, còn cô lại tiếp tục chạy show cho đến hết tết nguyên đán. Sau tết Thúy Nga sẽ trở về Việt Nam tiếp tục tham gia nhiều các chương trình trong nước. 
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuy-nga-hoai-linh-so-ke-nhan-sac-khi-hoi-ngo-a176421.html
    Sự kiện: Sao Việt
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan