+Aa-
    Zalo

    Tin nóng 24h hôm nay ngày 25/9: Thả đèn trời vui Tết Trung thu uy hiếp an toàn bay

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/9/2023. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 25/9/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thả đèn trời vui Tết Trung thu uy hiếp an toàn bay

    Theo tin tức trên báo Pháp luật Việt Nam, những ngày gần Tết Trung thu, nhiều phi công đã phản ánh, khu vực Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài xuất hiện vật thể bay không người lái và đèn trời có nguy cơ uy hiếp an toàn bay.

    Riêng ngày 23/9, có 4 trường hợp tổ lái các chuyến bay thông báo phát hiện đèn trời và các vật thể không người lái trong quá trình tiếp cận hạ cánh, cất cánh lấy độ cao ở khu vực thuộc huyện Đông Anh và Sóc Sơn.

    Qua kiểm tra xác minh, công an các xã phát hiện phía đầu Tây đường cất hạ cánh (khu vực xã Thanh Xuân) tổ chức Tết Trung thu cho các cháu có thả đèn trời và phía đầu Đông đường cất hạ cánh (thuộc xã Xuân Nộn) có thả diều. Lực lượng công an khu vực đã quán triệt, nhắc nhở và tịch thu diều.

    Để phòng ngừa rủi ro mất an toàn, Cảng HKQT Nội Bài đã gửi văn bản đề nghị UBND các xã lân cận sân bay chỉ đạo các đơn vị liên quan tuyên truyền đến toàn bộ người dân (đặc biệt là các cháu nhỏ) về mức độ nguy hiểm của diều, đèn trời, vật thể bay không người lái, các loại bóng bay...

    tha den troi vui tet trung thu uy hiep an toan bay
    Chiếu đèn lazer gây mất an toàn bay. Ảnh: VietnamNet

    Cảng HKQT Nội Bài đã thiết lập sơ đồ các vùng ảnh hưởng đến hoạt động bay của đèn lazer, đèn công suất lớn trong tài liệu khai thác sân bay... gửi đến các cơ quan, đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, sân bay và chính quyền địa phương để phối hợp kiểm soát.

    Theo đó vùng ảnh hưởng được chia thành 3 khu vực theo mức độ ảnh hưởng như sau:

    Khu vực 1: khu vực bay không có tia lazer, bao gồm các xã: Quang Tiến, Thanh Xuân, Phú Cường, Phú Minh, Mai Đình, Xuân Thu, Đông Xuân (thôn Thanh Thủy), Tiên Dược (thôn Xóm Mới), Hiền Ninh (thôn Hiền Lương, Nam Cường).

    Khu vực 2: khu vực bay bị ảnh hưởng nặng bởi lazer, bao gồm: toàn bộ huyện Sóc Sơn, huyện Đông Anh, huyện Yên Phong, Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), huyện Mê Linh (TP.Hà Nội), thôn Thượng Lễ (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

    Khu vực 3: khu vực bay chịu ảnh hưởng bởi lazer, bao gồm các huyện: Phổ Yên (Thái Nguyên), Hiệp Hòa (Bắc Giang), Tiên Sơn (Bắc Ninh) và các quận/huyện thuộc Hà Nội (Hoài Đức, Đan Phượng, Từ Liêm, Gia Lâm, Long Biên).

    Ứng phó áp thấp nhiệt đới, Đà Nẵng ra công điện khẩn

    Ngày 25/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng ban hành Công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn thành phố.

    Theo đó, để chủ động đối phó với diễn biến của ATNĐ và mưa lớn, ngập lụt, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

    Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chủ động quản lý tàu thuyền ra khơi theo quy định; quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển, những tàu thuyền đang hoạt động ven bờ và đang neo đậu tại các bến để kịp thời tổ chức ứng cứu khi cần thiết. Phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, Sở NN&PTNT tổ chức hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại khu trú tránh bão âu thuyền Thọ Quang và tại các điểm neo đậu tránh, trú bão.

    Trong khi đó, UBND các quận, huyện được yêu cầu triển khai phương án phòng, chống ATNĐ, lũ, lũ quét và sạt lở đất; rà soát, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân dân theo phương án đã được phê duyệt, lưu ý các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

    Đặc biệt chú ý nhân dân sống tại ven sông Yên, Túy Loan, Cu Đê (các xã Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Sơn), khu vực nam Hải Vân và bán đảo Sơn Trà. Tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường ngập sâu theo phân cấp quản lý. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”.

    da nang mua trang troi nhieu tuyen duong ngap thanh song giao thong te liet 8
    Hình ảnh mưa lớn ở TP.Đà Nẵng vào sáng 25/9. Ảnh: Tuổi trẻ, VTC News

    Các đơn vị lực lượng vũ trang cùng với chính quyền tiến hành rà soát các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị, tổ chức đánh giá các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, đồi núi, lũ quét chủ động sơ tán đến nơi an toàn.

    Sở Xây dựng phối hợp UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống ngập úng đô thị, khơi thông cống rãnh thoát nước.

    Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các quận, huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tin cảnh báo mưa, lũ quét, sạt lở đất để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra…

    XEM THÊM: Nghe tiếng khóc trẻ con lúc rạng sáng, người đàn ông tá hỏa phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi

    Bắt lô IPhone 15 Promax nhập lậu

    Ngày 25/9, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng cho biết, vừa tiến hành tạm giữ lô hàng lậu hơn 20 chiếc điện thoại iPhone 15 Promax cùng hộp và phụ kiện trong hành lý cá nhân của nam hành khách người nước ngoài, nhập cảnh từ Thái Lan về Việt Nam. Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính khoảng 700 triệu đồng.

    Theo cơ quan Hải quan, trước sự kiện hãng Apple chính thức ra mắt dòng điện thoại Iphone 15 vào ngày 22/9 vừa qua, thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan TP. Đà Nẵng, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng để phát hiện, xử lý vi phạm đối với các hành vi nhập lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng thiết bị điện tử viễn thông, điện thoại Iphone trên tuyến hàng không.

    Ngày 23/9, trong quá trình soi chiếu hành lý xách tay đối với hành lý của một nam hành khách quốc tịch Thái Lan nhập cảnh trên chuyến bay từ Bangkok đến Việt Nam (qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng), đội Thủ tục hành lý xuất nhập cảnh (thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng) phát hiện có hành lý nghi vấn.

    Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách này tại phòng kiểm tra Hải quan. Qua kiểm tra thực tế hành lý nêu trên với sự có mặt của hành khách, cơ quan hải quan ghi nhận:

    "Ngoài đồ dùng mang theo phục vụ mục đích chuyến đi và hành lý trong tiêu chuẩn định mức miễn thuế, hành khách còn mang theo trong hành lý các sản phẩm nghi là dòng sản phẩm Iphones thế hệ mới mà không khai báo hải quan, bao gồm 20 chiếc điện thoại iPhone 15 Promax 256 GB (máy đã tháo hộp) cùng 20 hộp và bộ phụ kiện, tổng trị giá ước tính khoảng 700 triệu đồng".

    hai quan da nang bat lo iphone 15 promax nhap lau

    Lô iPhone 15 Promax nhập lậu bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Hải quan

    Cơ quan Hải quan nghi vấn số hàng hóa nêu trên vượt trị giá miễn thuế được hưởng và tại thời điểm phát hiện vi phạm. Nam hành khách không xuất trình được chứng từ hợp pháp liên quan. Do đó, hành vi của hành khách này đã vi phạm quy định về kiểm soát hải quan.

    Vụ việc vẫn đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-nong-24h-hom-nay-ngay-25-9-2023-tha-den-troi-vui-tet-trung-thu-uy-hiep-an-toan-bay-a592516.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan