+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 10/12/2019: Cô giáo bị xe 'hổ vồ' đâm tử vong thương tâm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 10/12/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 10/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 10/12/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 10/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cô giáo bị xe 'hổ vồ' đâm tử vong thương tâm

    Tối 8/12, cô giáo Nguyễn Thị Hiền (SN 1965, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đi xe máy chở cô Dương Thị H. đi trên quốc lộ 6 hướng từ trung tâm Hà Nội về huyện Chương Mỹ.

    Nữ giáo viên tử vong thương tâm sau khi đi thăm người ốm. Ảnh: VTC News

    Khi đến phường Đồng Mai, quận Hà Đông, xe máy va chạm với xe tải Howo (chưa rõ biển số).

    Sau cú va chạm, cô H. ngồi sau xe máy bị bắn vào gầm xe tải thiệt mạng. Còn cô Hiền bị thương phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

    Được biết, 2 cô giáo H. và Hiền đang công tác tại một trường THCS ở huyện Chương Mỹ. Thời điểm xảy ra tai nạn, 2 người đang trên đường về nhà sau khi đi thăm người ốm.

    Vụ việc đang được Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra, làm rõ

    Tông vào xe tải, hai mẹ con thương vong

    Khoảng 7h ngày 9/12, chị Nguyễn Thị D. (45 tuổi, trú tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đi xe máy chở theo con gái Phùng Bảo Minh C. (SN 2013) hướng đi thị trấn Xuân Mai.

    Khi đến km 4+300 quốc lộ 21A thì va chạm với xe tải mang biển số 29C - 845.82, do tài xế Nguyễn Phú Dũng (40 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức) đang đánh lái sang đường.

    Hai mẹ con thương vong sau va chạm với xe tải. Ảnh: VietNamnet

    Cú tông mạnh khiến chị D. bị xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ; bé C. bị chấn thương sọ não được hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại bệnh viện 105.

    Công an thị xã Sơn Tây đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

    Theo công an thị xã Sơn Tây, đơn vị đã kiểm tra nồng độ cồn của tài xế xe tải nhưng người này không vi phạm về nồng độ cồn.

    Hà Nội xử phạt 39 xe đưa đón học sinh do vi phạm

    Qua thống kê, hiện TP Hà Nội có 73 trường học có ký hợp đồng thuê phương tiện vận chuyển học sinh; 108 tổ chức, cá nhân sở hữu phương tiện vận chuyển học sinh.

    Trong số 879 phương tiện có phù hiệu xe hợp đồng đưa đón học sinh thì có 4 phương tiện không đủ điều kiện.

    Trong năm 2019, lực lượng chức năng xử lý 39 trường hợp vi phạm trong vận chuyển học sinh theo hợp đồng, phạt tiền 147,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 9 trường hợp với các lỗi như không có phù hiệu, không niêm yết theo quy định trên xe...

    Xe chở học sinh ở Bình Dương bị bốc cháy nhưng không có bình cứu hỏa, may mắn không có học sinh nào bị thương. Ảnh: VTC News

    Đối với các trường hợp xe đưa đón học sinh vi phạm, Thanh tra Sở cũng ban hành 39 quyết định xử lý vi phạm hành chính.

    Đồng thời ban hành văn bản đề nghị các trường phối hợp kiểm tra giám sát hoạt động của xe ô tô đưa đón học sinh gồm 9 trường hợp là các trường: THCS Nam Từ Liêm - liên cấp Việt Úc một trường hợp; Trường tiểu học Dân lập Lê Quý Đôn một trường hợp; Liên cấp tiểu học - THCS - THPT Lê Quý Đôn một trường hợp, THCS& THPT MV Lomonoxop một trường hợp; THPT Đoàn Thị Điểm bốn trường hợp.

    Thanh tra Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các trường học đang ký hợp đồng với các đơn vị vận chuyển học sinh phải đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật như có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách và hợp đồng, xe còn niên hạn sử dụng và được cấp phù hiệp xe hợp đồng...

    Đâm vào xe tải, người lái xe máy bị thiêu rụi trên cao tốc

    Khoảng 8h ngày 8/12 trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, tài xế xe máy BKS 37Z6-5249 đi ngược chiều đến Km 123+300 đã húc vào xe tải chở đất BKS 98C-10580 do Vũ Hoài Sơn (SN 1989, quê Lạng Giang, Bắc Giang) điều khiển hướng Lạng Sơn.

    Chiếc xe tải bốc cháy, thiêu rụi tài xế xe máy. Ảnh: VietNamnet

    Cú đâm mạnh khiến dầu của xe tải rò rỉ, lửa bùng phát nhanh thiêu rụi người đi xe máy.

    Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt dập lửa, phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc và tích cực xác minh danh tính nạn nhân.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-hom-nay-10122019-co-giao-bi-xe-ho-vo-dam-tu-vong-thuong-tam-a303983.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan