+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 14/11

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 14/11: Va chạm xe kinh hoàng khiến 3 người chết; Ôtô lật nhào giữa đường, 3 người thoát chết trong gang tấc…

    (ĐSPL) – Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 14/11: Va chạm xe kinh hoàng khiến 3 người chết; Ôtô lật nhào giữa đường, 3 người thoát chết trong gang tấc…

    Xe máy trượt ngã, văng thẳng vào đầu ô tô giữa phố Hà Nội

    [mecloud]QuNN06RfSU[/mecloud]

    Nguồn: Giao thông/Otofun

    Đoạn video được đăng tải trên Otofun ghi lại pha tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường gần trung tâm thương mại Mipec (quận Long Biên, Hà Nội). Theo đó, một nam thanh niên điều khiển xe máy phóng với tốc độ cao trong cơn mưa tầm tã bị mất lái rồi ngã văng xuống đường và lao thẳng vào đầu ô tô. May mắn là tài xế ô tô đã phanh kịp nếu không tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra.

    Va chạm xe kinh hoàng khiến 3 người chết

    Vào tối 12/11 trên Quốc lộ 55 đoạn qua huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, xe gắn máy 59X2-07976 do anh Lê Khắc Thanh Ph chở theo anh Nguyễn Ngọc H (cùng 22 tuổi, trú tại xã Tân Hà) chạy trên Quốc lộ 55 theo hướng Hàm Tân – La Gi, đến đoạn thôn Láng Gòn, xã Tân Xuân, đã tông vào xe gắn máy 86B5-17191 chạy chiều ngược lại do anh Nguyễn Trương Phi H (27 tuổi) chở theo chị Nguyễn Thị Giang (26 tuổi, cùng trú xã Tân Hà). Vụ tai nạn khiến cả hai xe máy ngã ra đường. Cùng lúc, xe tải biển số 86C-04856 do tài xế Phạm Xuân Đạt (23 tuổi, trú tại xã Tân Hà) cầm lái chạy hướng La Gi – Hàm Tân vừa tới đã đâm vào xe máy 59X2-07976. Tại hiện trường, 3 thanh niên chết tại chỗ là: Lê Khắc Thanh P, Nguyễn Ngọc H và Nguyễn Trương Phi H. Còn chị Nguyễn Thị Giang bị thương được người dân chở đi cấp cứu.

    Ôtô lật nhào giữa đường, 3 người thoát chết trong gang tấc

    Vào khoảng 6h30 ngày 13/11, một chiếc xe 7 chỗ hiệu Ford BKS 92A-026.61 do một người đàn ông điều khiển chở theo hai người, lưu thông trên đường quốc lộ 22 hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về thị trấn Củ Chi. Khi vừa qua giao lộ với đường Bùi Môn khoảng 500 m, thì gặp một xe ô tô bị hư hỏng dừng trong làn đường sát vạch với dải phân cách. Để tránh đâm vào phương tiện phía trước, tài xế đã phanh gấp khiến chiếc xe chao đảo rồi lật nghiêng trên đường. Đúng lúc, chiếc xe container BKS 51C-678.07 chở theo rơ mooc loại 40 feel lưu thông từ phía sau phanh gấp để đâm trực diện vào chiếc ô tô 7 chỗ. Lúc này, 3 người trong ô tô 7 chỗ may mắn thoát chết bò ra bên ngoài và chỉ bị thương nhẹ.

    Đối đầu xe du lịch, nam thanh niên tử vong trên cầu Đồng Nai

    Rạng sáng 13/11, trên cầu Đồng Nai, thuộc địa phận phường Bình Thắng (thị xã Dĩ An, Bình Dương) nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS: 83H1-2538 lưu thông với tốc độ nhanh chạy lấn vào làn đường ô tô khu vực cầu Đồng Nai. Khi đến giữa cầu Đồng Nai, xe máy đã va chạm với xe du lịch BKS: 53S-6360 do tài xế Phạm Ngọc Hùng (SN 1972, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông hướng trạm thu phí đi TP.HCM. Do va chạm mạnh, nam thanh niên bị văng xa trên đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị bể nát hư hỏng nặng, đầu xe du lịch bị tông móp méo.

    Phượt thủ sang đường ngược chiều tông thẳng vào dải phân cách

    [mecloud]EsIG4JN9uH[/mecloud]

    Nguồn: Trí Thức Trẻ

    Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh chàng phượt thủ điều khiển mô tô lấn sang làn đường ngược lại rồi tông thẳng vào dải phân cách bên kia đường khiến nhiều người giật mình. Theo tìm hiểu, vụ va chạm trên xảy ra trên đường vành đai 3, đoàn phượt thủ đang chạy hướng từ Hà Nội đi Sơn La. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, phượt thủ chạy mô tô với tốc độ cao, lấn sang đường ngược chiều mà không quan sát. Do bất ngờ tránh một ô tô đang chạy tới, chiếc mô tô lách vào lề đường do không làm chủ tay lái, phượt thủ cùng mô tô té ngã và đụng vào thanh chắn đường, làm bạn gái ngồi phía sau cũng chịu trận.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009)

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến năm năm.

     2. Phạm tội  thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;

    c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn  giao thông;

    đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009)

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến năm năm.

     2. Phạm tội  thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;

    c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn  giao thông;

    đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được dịch tử nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

    Xem thêm video tin tức:
    Hoa Trần
    (Tổng hợp)

    [mecloud] W7naLmVHCn[/mecloud]

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009)

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến năm năm.

     2. Phạm tội  thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;

    c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn  giao thông;

    đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được dịch tử nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-1411-a170077.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.