+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 4/7

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 4/7: Tàu hỏa đâm xe tải trực diện, tài xế tử vong tại chỗ; Nhậu say lao thẳng xe máy vào đầu xe tải; Xe đầu kéo lật ngửa dưới vực sâu

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 4/7: Tàu hỏa đâm xe tải trực diện, tài xế tử vong tại chỗ; Nhậu say lao thẳng xe máy vào đầu xe tải; Xe đầu kéo lật ngửa dưới vực sâu, 2 người thoát chết hy hữu; Bị tàu hỏa kéo lê hàng chục mét, người đàn ông chết thảm….

    Tàu hỏa đâm xe tải trực diện, tài xế tử vong tại chỗ

    Khoảng 8h15 sáng 3/7, trên địa bàn xóm Ấp Chùa (thôn Sơn Đông, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ.

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

    Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tàu chở khách mang số hiệu 1902 đang di chuyển theo hướng Thái Nguyên - Hà Nội, khi đi qua đường ngang cắt qua tuyến đường liên thôn thuộc địa bàn xã Ấp Chùa đã tông trực diện với một xe tải chở gạch BKS 30L- 3354.

    Hậu quả, chiếc xe tải bị hất văng hàng chục mét, tài xế xe tải tử vong ngay trong cabin, tàu hoả bị hư hại phần đầu, giao thông đường sắt bị tê liệt nhiều giờ.

    Nhậu say lao thẳng xe máy vào đầu xe tải

    Báo Công an nhân dân đưa tin, khoảng 13h30 ngày 3/7, ngươi đàn ông trên 40 tuổi điều khiển xe gắn máy BKS 52K8-2631 lưu thông trên đường An Dương Vương (hướng từ đường Võ Văn Kiệt về đường Lý Chiêu Hoàng) trong tình trạng say xỉn. Khi đến trước số 10/2 An Dương Vương, phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh, người đàn ông này đã tông thẳng xe máy vào đầu xe tải BKS 51C-094.20 đang lưu thông theo hướng ngược lại.

    Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Công an nhân dân

    Vụ va chạm khiến người đàn ông văng lên cao đập đầu vào kính chắn gió xe tải ngã xuống đước. Chiếc xe gắn máy sau va chạm bị biến dạng, gãy rời.Nạn nhân được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

    Xe đầu kéo lật ngửa dưới vực sâu, 2 người thoát chết hy hữu

    Báo VTC News đưa tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 6h15 ngày 3/7, tại tuyến quốc lộ 1A (tuyến tránh TP Huế), đoạn qua thôn Châu Chữ, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

    Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển số 50LD - 068.59 kéo theo rơ mooc biển số 50R - 017.28 (thuộc Công ty TNHH Kerry Express Việt Nam), do tài xế Nguyễn Văn Tuấn (SN 1980, trú Thanh Hóa) điều khiển. Khi đến địa điểm trên, xe bất ngờ mất lái và lao xuống vực.

    Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo nằm nghiêng dưới vực cách đường tránh Huế khoảng hơn 10m và bị hư hỏng nặng, phần đầu xe bị bẹp dúm, nhiều vật dụng rơi ra khỏi xe. Cùng với đó, nhiều tấm lan can đường bị chiếc xe ủi bay nằm vương vãi khắp nơi.

    Bị tàu hỏa kéo lê hàng chục mét, người đàn ông chết thảm

    Báo Tiền Phong đưa tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 10h ngày 3/7, tại km 710+700 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Lộc Sơn, (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

    Hiện trường vụ tàu hỏa kéo lê người đàn ông. Ảnh: Tiền Phong.

    Vào thời điểm trên, tàu SE1 lưu thông theo hướng Bắc – Nam, khi đến khu vực này đã va chạm với một người đàn ông (chưa xác định danh tính) đang băng qua đường ray. Vụ va chạm khiến người đàn ông bị tàu kéo lê hàng chục mét, chết tại chỗ.

    Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, khoảng 45-50 tuổi. Thời điểm bị nạn, người này mặc áo phông màu trắng, quần tây màu đen, cánh tay trái có một vết sẹo dài.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

    C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

    Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-47-a195094.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 3/7

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 3/7

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 3/7: 24 người nghi phơi nhiễm HIV khi cứu nạn ở Kon Tum; Hai xe máy đầu đầu kinh hoàng, 1 người tử vong; Xử lý 13.788 trường hợp....

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 2/7

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 2/7

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 2/7: Tài xế hất văng CSGT ở Hà Tĩnh mong được thông cảm; Xe máy va chạm với xe tải, 1 người nguy kịch; Hai xe máy đầu đầu kinh hoàng

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 1/7

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 1/7

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 1/7: Hai xe khách tông trực diện, 14 người thương vong; Mô tô phân khối lớn Kawasaki Z300 lao thẳng vào đầu ô tô; Xe tải đâm xe máy..