+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 8/8

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 8/8. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 8/8 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 8/8. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 8/8 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bỏ mặc nạn nhân, nữ tài xế bị bắt cách hiện trường 100km

    Báo Dân trí, chiều 7/8, Đội CSGT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 13h30 ngày 7/8, anh Nguyễn Văn Thìn (SN 1993, trú tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê) điều khiển xe máy chở theo một người phụ nữ lưu thông trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh.

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Dân trí

    Khi đến địa phận xã Hương Long, huyện Hương Khê xe anh Thìn xảy ra va chạm với xe ô tô BKS Lào UG – 0576 do bà Nguyễn Thị Quy (54 tuổi, quê Thái Nguyên, hiện làm ăn và sinh sống tại Lào) điều khiển chạy cùng chiều.

    Sau cú va chạm, anh Thìn bị chấn thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hương Khê. Sau vụ va chạm khoảng 10 phút, khi người dân dùng xà beng cạy chiếc xe máy của anh Thìn ra khỏi xe ô tô, chị Nguyễn Thị Quy đã không trình báo với cơ quan công an sở tại về vụ tai nạn, không quan tâm đến tình hình sức khỏe người bị nạn, mà tiếp tục điều khiển xe chạy theo hướng TP. Hà Tĩnh – Quảng Bình.

    Nhận tin báo, Đội CSGT Công an huyện Hương Khê đã kịp thời có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời phối hợp với Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình dừng phương tiện, yêu cầu chị Nguyễn Thị Quy làm việc với cơ quan chức năng.

    Lúc Công an huyện Minh Hóa tiếp cận được chiếc xe gây tai nạn, bà Quy đã lái xe chạy cách hiện trường được gần 100km.

    Xe đầu kéo container lật, nhiều người thoát chết

    Báo Tri thức trực tuyến thông tin, sáng 7/8, nam tài xế lái xe đầu kéo biển kiểm soát TP. Hồ Chí Minh chạy trên đường dẫn cầu Tân Thuận, hướng từ Trần Xuân Soạn đi Nguyễn Văn Linh (TP. Hồ Chí Minh).

    Hiện trường sự cố giao thông. Ảnh: Zing.vn

    Vừa ôm hết khúc cua tại giao lộ số 13 (phường Tân Thuận Tây, quận 7), chiếc xe đầu kéo bất ngờ chao đảo rồi lật nghiêng. Thùng container rơi xuống đường, khiến nhiều người hốt hoảng.

    Nhận tin báo lực lượng chức năng quận 7 đã có mặt xử lý vụ việc, điều tiết giao thông. Đến trưa cùng ngày, chiếc xe gặp nạn vẫn chưa được di chuyển khỏi hiện trường.

    The lời một số nhân chứng, vào thời điểm xảy ra tai nạn, nhiều người chạy xe máy phía sau kịp phát hiện, phanh gấp nên thoát nạn.

    Xe Innova đâm thẳng vào xe bồn

    Báo An ninh thủ đô đưa tin, khoảng 8h30 ngày 7/8, trên tuyến đường đê Lĩnh Nam đoạn gần khu vực cầu Thanh Trì, Hà Nội đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe ôtô Innova và xe bồn.

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: An ninh thủ đô

    Vào thời điểm xảy ra va chạm, chiếc ô tô Toyota Innova mang BKS 30P-357.xx đang lưu thông theo hướng đê Lĩnh Nam ra tuyến đường đê Nguyễn Khoái bất ngờ lao thẳng vào đầu chiếc xe bồn mang BKS: 29C-102.04 di chuyển theo chiều ngược lại.

    Hậu quả xe Innova nát vụn phần đầu, xe tải cũng bị hư hại phía trước. Túi khí trong xe Innova đã kịp thời bung ra nên tài xế chỉ bị thương và được nhập viện để điều trị. Theo một số nhân chứng, lúc này trong xe có một bé trai bước xuống với tâm trạng hoảng loạn, khóc lóc.

    Tàu chở khách về ga Yên Viên Hà Nội tiếp tục trật bánh

    Báo Công lý đưa tin, vào khoảng 4h30 ngày 7/8, tại ga Yên Viên (Hà Nội) tiếp tục xảy ra vụ trật bánh tàu khách.

    Vào thời gian trên, tàu SP2 (kéo 17xe = 622,8 tấn) đang vào ga Yên Viên thông qua đường số 2 thì bị trật bánh 2 toa xe thứ 13, 14 trong đoàn tàu tại ghi N112, N120.

    Hiện trường vụ tàu trật khỏi đường ray. Ảnh: Công lý

    Toa xe thứ 13 số 11710 bị trật 4 trục về phía bên phải theo hướng tàu chạy và nghiêng 30 độ, toa xe thứ 14 số 11774 bị trật 2 trục phía trước về phía bên phải theo hướng tàu chạy.

    Hiện đã phát lệnh cho các đơn vị liên quan ra giải quyết. Đến 5h47, tàu SP2 cắt lại 5 toa phía cuối và kéo 12 toa còn lại về ga Hà Nội, thông đường 1 và 2 ga Yên Viên.

    Hành khách ngồi toa bị trật bánh đã được đưa lên các toa trên và kéo về ga Hà Nội an toàn trước 7h sáng. Sự cố không xảy ra trên đường chính tuyến, không ảnh hưởng ách tắc đường. Tuy nhiên, gây chậm một số chuyến tàu, riêng tàu SP4 Lào Cai – Hà Nội đỗ ở ga Cổ Loa 172 phút, sau đó về ga Gia Lâm giải thể và phải chuyển tải hành khách bằng ô tô từ ga Cổ Loa về ga Hà Nội.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

    C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

    Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng;

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-88-a198377.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan