Ai Cập tưởng niệm 1 năm vụ máy bay Nga rơi làm 224 người chết


Thứ 2, 31/10/2016 | 07:33


(ĐSPL) - Hôm 30/10, Ai Cập đã tổ chức tưởng niệm một năm vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Nga Kogalymavia bị rơi tại bán đảo Sinai khiến 224 người thiệt mạng.

(ĐSPL) - Hôm 30/10, Ai Cập đã tổ chức tưởng niệm một năm vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Nga Kogalymavia bị rơi tại bán đảo Sinai khiến 224 người thiệt mạng.

Theo VietNamPlus, lễ tưởng niệm được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ, với sự tham dự của Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập Sherif Fathy và Đại sứ Nga tại Cairo Serge Kirpichenko.

Tại lễ tưởng niệm, Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập Sherif Fathy một lần nữa gửi lời chia buồn của Chính phủ tới gia đình những nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom, VOV đưa tin. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Ai Cập cho biết, “nỗi buồn vẫn hiện hữu và sẽ không bao giờ có thể bị xóa nhòa”.

Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail xem xét các mảnh vỡ tại hiện trường vụ rơi máy bay Nga ở Sinai - Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch, sáng 31/10 (theo giờ địa phương), đông đảo người dân cũng sẽ tập trung tại một nhà thờ Chính thống giáo ở thành phố Sharm el-Sheikh, Ai Cập để tưởng nhớ các nạn nhân vụ tai nạn.

Ngày 31/10/2015, chiếc máy bay xấu số trên đã nổ tung trên bầu trời Sinai và rơi xuống biển chỉ 24 phút sau khi cất cánh từ Sharm el-Sheikh.

Chi nhánh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Ai Cập đã nhận trách nhiệm gây ra vụ này bằng một quả bom giấu trong một lon đồ uống.

Ngày 17/11/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà điều tra Nga đã tìm ra bằng chứng có bom trên máy bay này và cam kết trừng trị các thủ phạm.

Nga sau đó đã hủy mọi chuyến bay tới Ai Cập trong khi Anh cũng hủy các chuyến bay đến Sharm el-Sheikh, làm ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch chủ chốt của nước này, vốn đang chật vật sau làn sóng biểu tình năm 2011.

Hồi tháng2 vừa qua, Tổng thống Ai Cập Fattah al-Sisi lần đầu tiên thừa nhận "chủ nghĩa khủng bố" gây ra vụ rơi máy bay, dù chính phủ nước này vẫn chưa công bố một báo cáo chính thức về nguyên nhân xảy ra vụ việc. Trước đó, ông Sisi bác bỏ tuyên bố của IS về việc đánh bom máy bay nói trên chỉ là "tuyên truyền."

Trong phát biểu hôm qua (30/10), Đại sứ Nga tại Ai Cập Kirpichenko bày tỏ tin tưởng những chuyến bay từ Nga đến Ai Cập sẽ sớm được nối lại: “Chúng tôi chắc chắn rằng các chuyến bay chở khách du lịch Nga sẽ sớm trở lại Ai Cập. Chúng tôi vẫn đang làm việc bất kể ngày đêm để hiện thực hóa điều này”.

Điều 2 Công Ước New York 1997 về hành vi khủng bố: 

Ném, đặt, làm nổ hoặc kích nổ một cách bất hợp pháp và cố ý một thiết bị gây nổ hoặc gây chết người khác tại vào hoặc chống lại một địa điểm công cộng, một trang thiết bị của nhà nước hoặc chính phủ, một hệ thống giao thông công cộng hoặc một cơ sở hạ tầng với ý định gây thiệt hại về nhân mạng, thương tích nghiêm trọng hoặc phá hoại gây tổn thất lớn về kinh tế. Việc chuẩn bị để thực hiện các hành vi phạm tội như vậy cũng sẽ bị trừng trị.

GIA BẢO (Tổng hợp)

Video tin tức được xem nhiều:

[mecloud]zYGshCbLKH[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ai-cap-tuong-niem-1-nam-vu-may-bay-nga-roi-lam-224-nguoi-chet-a168495.html