Bắt quả tang hiệu trưởng trường cao đẳng mạo danh thí sinh đi thi hộ


Thứ 7, 11/08/2018 | 12:01


Đối tượng đi thi hộ được xác định là ông Benjamin Manirambona, hiệu trưởng trường cao đẳng kỹ thuật Butere ở châu Phi.

Đối tượng đi thi hộ được xác định là ông Benjamin Manirambona, hiệu trưởng trường cao đẳng kỹ thuật Butere ở châu Phi.

Đối tượng Benjamin Manirambona bị còng tay giải đi. Ảnh: BBC

Theo BBC, ngày 10/8, lực lượng cảnh sát Burundi đã ập vào phòng thi nơi ông Manirambona đóng giả và làm bài hộ một thí sinh tham gia kỳ thi quốc gia.

Cảnh sát cho biết đã nhận được thông tin tố cáo về hành vi của ông Manirambona. Họ đã cử lực lượng mặc thường phục theo dõi âm mưu của Manirambona và chờ nghi phạm sa lưới.

Bộ trưởng bộ giáo dục Burundi Janvière Ndirahisha cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường tham gia vào phi vụ bắt quả tang.

Tại hiện trường, Manirambona đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Manirambona giải thích rằng ông tham gia kỳ thi hộ một quân nhân Burundi đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Somalia. Ông nói quân nhân này muốn đủ điểm để đỗ vào đại học và cam kết sẽ trả tiền cho Manirambona khi người này quay trở lại Burundi.

Ngoài hiệu trưởng Manirambona, 4 học sinh khác cũng bị bắt giữ vì nghi vấn gian lận thi cử.

Hiện ông Manirambona hiện đang bị cảnh sát tạm giữ. Danh tính của quân nhân thuê Manirambona thi hộ chưa được công bố.

Thu Hằng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-qua-tang-hieu-truong-truong-cao-dang-mao-danh-thi-sinh-di-thi-ho-a239848.html