+Aa-
    Zalo

    Bên trong nhà khách Tổng thống Mỹ - 'khách sạn sang chảnh nhất thế giới'

    ĐS&PL Nhà Trắng là tòa nhà nổi tiếng nhất dọc Đại lộ Pennsylvania ở Washington nhưng có một dinh thự chính phủ ít được biết đến đã đóng vai trò quan trọng trong lịch sử nước Mỹ

    Nhà Trắng là tòa nhà nổi tiếng nhất dọc Đại lộ Pennsylvania ở Washington nhưng có một dinh thự chính phủ ít được biết đến đã đóng vai trò quan trọng trong lịch sử nước Mỹ.

    Blair House, chỉ cách bãi cỏ phía Bắc của Nhà Trắng vài bước chân, là nhà khách chính thức của Tổng thống.

    Kể từ Thế chiến thứ II, Blair House đã hoạt động như một "khách sạn độc quyền", dành cho các quan chức nhà nước cấp cao, hoàng gia và Tổng thống. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte đang ở đó 3 ngày trong chuyến thăm chính thức Mỹ đầu tiên.

    Trong khi Nhà Trắng vẫn là địa điểm họp chính cho các Tổng thống Mỹ và những vị khách nước ngoài của họ, Blair House vẫn mang rất nhiều ý nghĩa.

    Blair House là nhà khách chính thức của tổng thống. Ảnh: Getty

    Nó nằm ngay bên kia đường từ Nhà Trắng, tại 1651 Đại lộ Pennsylvania. Ảnh: Google Map

    Blair House được xây dựng vào những năm 1820 như một ngôi nhà cho Joseph Lovell, vị Tướng thứ 8 của quân đội Mỹ. Ảnh: Getty

    Năm 1836, Francis Blair, một người bạn thân và là người ủng hộ Tổng thống Andrew Jackson đã mua lại ngôi nhà với giá 6.500 USD. Ảnh: Getty

    Chính phủ Mỹ sau đó đã mua ngôi nhà vào năm 1942, khi Franklin D. Roosevelt là Tổng thống. Ảnh: AP

    Blair House từng là nhà nghỉ chính thức dành cho các chức sắc nước ngoài, các nguyên thủ quốc gia, và các phái đoàn đến thăm Washington. Ảnh: Getty

    Từ ngày 23 đến 25/4, Tổng thống Pháp Macron và Đệ nhất phu nhân sẽ ở tại Blair House trong chuyến thăm chính thức của họ tới Mỹ. Ảnh: Reuters

    Cựu Tổng thống Harry S. Truman từng ở lại khu nhà này trong khoảng 4 năm nhiệm kỳ Tổng thống của ông vì Nhà Trắng được cải tạo. Ảnh: Getty

    Năm 1950, 2 người theo chủ nghĩa dân tộc Puerto Rico cố gắng ám sát ông Truman tại nhà khách. Các nhân viên cảnh sát đã ngăn được họ vào nhà, bắn hạ một người và làm người kia bị thương. Ảnh: Getty

    Ngày nay, Blair House được tạo thành một khu phức hợp "4 ngôi nhà liền kề", với 110 phòng, lớn hơn về mặt kỹ thuật so với Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

    Mỗi phòng trong số 14 phòng khách của Blair House đều có phòng tắm đầy đủ tiện nghi, 3 phòng ăn chính thức, 2 phòng hội nghị lớn, bếp nóng và lạnh được giám sát bởi bếp trưởng và đầu bếp cao cấp, thẩm mỹ viện đầy đủ tiện nghi, phòng tập thể dục và nhà vệ sinh. Ảnh: White House

    Ngoài ra, Blair House còn có phòng hội nghị, thư viện và nhiều khu vực tiếp khách cho các cuộc họp thân mật hơn. Các đồ nội thất đều mang hơi hướm truyền thống và sang trọng. Ảnh: AP

    Chỉ những người được Tổng thống Mỹ gửi lời mời chính thức mới được phép ở lại Blair House. Ảnh: Getty

    PHƯƠNG PHƯƠNG(Theo Bussiness Insider)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ben-trong-nha-khach-tong-thong-my---khach-san-sang-chanh-nhat-the-gioi-a227466.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan