+Aa-
    Zalo

    Bị dồn đến đường cùng, khủng bố IS cải trang thành phụ nữ hòng thoát thân

    ĐS&PL Để bảo toàn mạng sống, các phần tử khủng bố IS đã tìm mọi cách để chạy trốn, thậm chí là cải trang thành phụ nữ, trang điểm đậm và đeo mạng che mặt.

    Để bảo toàn mạng sống, các phần tử khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tìm mọi cách để chạy trốn, thậm chí là cải trang thành phụ nữ, trang điểm đậm và đeo mạng che mặt.

    [presscloud]8392[/presscloud]

    Đoạn phim này được nhà báo tự do Sotiri Dimpinoudis chia sẻ trên trang Twitter cá nhân của mình. Trong phim, người quay phim đã thẩm vấn một số người bị lực lượng người Kurd bắt giữ trong cuộc tấn công vào Baghouz, sào huyệt cuối cùng của quân khủng bố tại Iraq và Syria.

    Khi được yêu cầu lột bỏ mạng che mặt, mọi người đã phát hiện một người đàn ông giả trang thành nữ, được cho là có ý định trốn khỏi sào huyệt của IS nhưng bị bắt giữ.

    Đây không phải là lần đầu tiên phiến quân IS bị phát hiện giả dạng phụ nữ để tránh bị đối phương bắt giữ. Trước đó, đó, hàng chục trường hợp cũng cải trang tương tự, mặc áo ngực, trang điểm, cạo râu để mong tẩu thoát trót lọt. Nhiều người còn lợi dụng sự hỗn loạn trên biên giới Syria, trà trộn vào người tị nạn vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ.

    Một thiếu niên khác bị bắt giữ vì trang điểm như phụ nữ để trốn thoát. Ảnh: AP

    Khủng bố IS hóa trang thành nữ giới quên cạo râu tại Mosul, Iraq hồi năm 2017. Ảnh: Sputnik

    Độn ngực, mặc váy, không gì là IS không thể làm để được sống. Ảnh: AMN

    NGUYỄN QUỲNH(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-don-den-duong-cung-khung-bo-is-cai-trang-thanh-phu-nu-hong-thoat-than-a266568.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan