Đức sơ tán 60.000 người để gỡ bom từ Chiến tranh Thế giới thứ 2


Thứ 5, 31/08/2017 | 03:48


Cùng sự kiện

Khoảng 60.000 cư dân của thủ đô Frankfurt sẽ được yêu cầu rời khỏi nhà vào ngày 3/9, vì một quả bom lớn từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 được phát hiện.

Khoảng 60.000 cư dân của thủ đô Frankfurt sẽ được yêu cầu rời khỏi nhà vào ngày 3/9, vì một quả bom lớn từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 được phát hiện.

Ảnh minh họa: Wetinhappen.

Ngân hàng trung ương của Đức Bundesbank, Đại học Goethe và ít nhất là hai bệnh viện tại Frankfurt cũng sẽ được sơ tán. Đây được cho là cuộc sơ tán lớn nhất trong lịch sử thời hậu chiến của Đức.

Quả bom mang mã số HC-4000 chứa 1,4 tấn thuốc nổ, được phát hiện tại những công trình xây dựng trong thành phố và sẽ được vô hiệu hóa vào ngày 3/10 tới.

Cảnh sát Đức tiết lộ, khu vực phát hiện bom vẫn an toàn và được cảnh sát kiểm soát. Phạm vi 1,5 km xung quanh nơi tìm thấy quả bom cần được dọp dẹp.

Người phát ngôn của cảnh sát Frankfurt cho hay, "chúng tôi vẫn đang tiếp tục các biện pháp của kế hoạch sơ tán”.

Hồi tháng 12/2016, hơn 54.000 người dân tại thành phố Augsburg và 50.000 người dân thành phố Hannover vào tháng tháng 5/2017 cũng đã phải tạm thời sơ tán để phục vụ cho hoạt động tháo gỡ bom từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

(Theo Reuters)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/duc-so-tan-60000-nguoi-de-go-bom-tu-chien-tranh-the-gioi-thu-2-a200589.html