Lập tổ giúp việc cho 7 đoàn kiểm tra các vụ án tham nhũng lớn


Thứ 5, 07/07/2016 | 07:18


Cùng sự kiện

Ban Nội chính Trung ương vừa ban hành quyết định thành lập 7 Tổ giúp việc và Tổ tổng hợp phục vụ các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố,...

Ban Nội chính Trung ương vừa ban hành quyết định thành lập 7 Tổ giúp việc và Tổ tổng hợp phục vụ các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Thanh Hoá năm 2015 (Ảnh: Noichinh.vn)

Theo quyết định của Ban Nội chính Trung ương, Tổ giúp việc có trách nhiệm báo cáo các Phó trưởng Đoàn công tác chương trình, nội dung kiểm tra, giám sát, trình Trưởng Đoàn phê duyệt; giúp lãnh đạo đoàn triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cụ thể; tổng hợp kết quả làm việc và những nội dung cần được bàn bạc, thảo luận tại các buổi làm việc của Đoàn công tác do Trưởng Đoàn chủ trì với cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra, giám sát.

Ngoài ra, Tổ giúp việc sẽ xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát trình Trưởng Đoàn ký, gửi về Ban Nội chính Trung ương để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tiếp nhận thông tin, tài liệu, báo cáo từ các Đoàn công tác; dự thảo Báo cáo tổng hợp toàn đợt kiểm tra, giám sát và tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo trình Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng...

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương được phân công phụ trách, chỉ đạo công tác tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Trước đó như Dân trí đã phản ánh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã ký quyết định thành lập 7 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

Theo đó, Đoàn công tác số 1 có Trưởng đoàn là ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng đoàn là ông Võ Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Đoàn này làm việc tại các tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn.

Đoàn công tác số 2, Trưởng đoàn là Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng đoàn là ông Nguyễn Văn Thông - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Đoàn làm việc tại tỉnh Phú Thọ và Sơn La.

Đoàn công tác số 3, trưởng đoàn là ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó trưởng đoàn là ông Bùi Mạnh Cường - Phó Viện trưởng VKSND Tối cao. Đoàn làm việc tại tỉnh Bắc Ninh và Tây Ninh.

Đoàn công tác số 4, Trưởng đoàn là ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng đoàn là ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Đoàn này làm việc tại tỉnh Hậu Giang và Bến Tre.

Đoàn công tác số 5, Trưởng đoàn là ông Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng đoàn là ông Nguyễn Sơn - Phó Chánh án TAND Tối cao.Đoàn làm việc tại tỉnh Phú Yên và Bình Phước.

Đoàn công tác số 6, Trưởng đoàn là ông Phan Văn Sáu - Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng đoàn là ông Phạm Anh Tuấn - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Đoàn làm việc tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Đoàn công tác số 7, Trưởng đoàn là bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng đoàn là Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an. Đoàn làm việc tại tỉnh Long An và Tiền Giang.

Các thành viên của 7 Đoàn công tác nói trên gồm một số lãnh đạo cấp Vụ và chuyên viên của Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo cấp Vụ, Cục của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, VKSND Tối cao, TAND Tối cao, Thanh tra Chính phủ.

Thế Kha
Nguồn: Dân trí

Xem thêm video tin tức : 

[mecloud]GkK32Rtu1Q[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lap-to-giup-viec-cho-7-doan-kiem-tra-cac-vu-an-tham-nhung-lon-a138545.html