Hàn Quốc cân nhắc tác động kinh tế sau khi bắt lãnh đạo tập đoàn Samsung


Thứ 2, 16/01/2017 | 04:04


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Hôm 15/1, các công tố viên Hàn Quốc đang xem xét lợi hại của việc bắt giữ Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung của Hàn Quốc Lee Jae-yong...

(ĐSPL) – Hôm 15/1, các công tố viên Hàn Quốc đang xem xét lợi hại của việc bắt giữ Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung của Hàn Quốc Lee Jae-yong, liên quan đến vụ bê bối bạn thân của Tổng thống Park Geun Hye.

Reuters cho biết các công tố viên Hàn Quốc ngày 15/1 nói rằng họ đang cân nhắc các thiệt hại kinh tế có thể xảy đến nếu lãnh đạo của tập đoàn Samsung bị bắt. Quyết định có bắt giữ Lee hay không được dời đến ngày 16/1.

Lee hiện là phó chủ tịch Samsung Electronics và là con trai Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun Hee. Ông bị điều tra vì liên quan các cáo buộc hối lộ trong vụ bê bối người bạn thân của Tổng thống Park Geun Hye.

Việc các lãnh đạo doanh nghiệp lớn được hưởng án nhẹ hơn nhằm tránh tổn hại cho nền kinh tế là chuyện có tiền lệ tại Hàn Quốc. Nhờ yếu tố kinh tế, một số người đứng đầu các tập đoàn tài phiệt tại Hàn Quốc (chaebol) đã được rút ngắn án tù.

Ông Lee đến trả lời thẩm vấn tại văn phòng công tố viên tại Seoul ngày 12/1. - Ảnh: Reuters.

Cha của ông Lee, đồng thời là chủ tịch Samsung, từng hưởng 3 năm tù treo vì tội trốn thuế và sau đó được ân xá. Theo số liệu năm 2012 của Korea Times, doanh thu của Samsung chiếm 23% GDP của Hàn Quốc.

"Luật lệ và nguyên tắc là những thước đo quan trọng nhất. Sau khi cân nhắc các yếu tố được đề cập trước đó, chúng tôi sẽ quyết định dựa trên luật pháp", người phát ngôn các công tố viên cho biết.

Theo TTXVN, hôm 13/1, ông Lee đã phải trả lời thẩm vấn 22 giờ với tư cách là nghi phạm trong vụ bê bối. Ông đã khai nhận Tổng thống Park ép tập đoàn phải cung cấp hàng tỷ won cho nhiều tổ chức có liên quan đến bà Choi, nhân vật trung tâm của vụ bê bối hiện nay.

Lời khai nhận này trái với những gì ông Lee đã tuyên bố trong một cuộc điều trần tại Quốc hội hồi tháng 12/2016, trong đó ông nói rằng Tổng thống Park chỉ nói về các vấn đề liên quan đến tập đoàn Samsung và kế hoạch đầu tư của họ trong một cuộc gặp riêng diễn ra năm 2015. Ủy ban của Quốc hội điều tra vụ bê bối đã cáo buộc ông khai man trong cuộc điều trần.

Theo luật hiện hành của Hàn Quốc, những người phạm tội khai man như vậy có thể bị phạt tới 10 năm tù.

Trước đó, ngày 11/1, công tố viên Hàn Quốc cho biết, người thừa kế tập đoàn Samsung Lee Jae Yong đã trở thành nghi phạm hình sự trong vụ điều tra tham nhũng và thao túng quyền lực xoay quanh Tổng thống Park cùng người bạn thân.

Tâm điểm của vụ bê bối làm rung chuyển chính trường Hàn Quốc này là Choi Soon Sil, người thân tín của Tổng thống Park. Bà Choi được cho đã lợi dụng quan hệ với bà Park để trục lợi, thuyết phục các tập đoàn lớn "quyên góp" hàng chục triệu USD vào 2 quỹ phi lợi nhuận của bà và sử dụng số tiền đó vào việc riêng. Trong khi đó, các tập đoàn lớn bị cáo buộc đã dùng số tiền quyên góp để đổi lấy lợi thế trong kinh doanh.

Samsung là nhà quyên góp lớn nhất cho các quỹ của bà Choi. Tập đoàn này còn bị cáo buộc đã tài trợ hàng triệu USD khác cho các khóa huấn luyện đua ngựa của con gái bà Choi tại Đức.

Các quan chức của Samsung đã bị thẩm vấn trong nhiều tháng qua. Họ lập luận rằng dù có đóng góp cho bà Choi, nhưng không nhận lại lợi ích gì, vì vậy số tiền đó không thể xem là hối lộ.

Các công tố viên đang điều tra cáo buộc Samsung đã đưa hối lộ cho bà Choi để giành lấy sự ưu ái của chính quyền trong một vụ sáp nhập hồi năm 2015.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/han-quoc-can-nhac-tac-dong-kinh-te-sau-khi-bat-lanh-dao-tap-doan-samsung-a178335.html