Hé lộ bằng chứng Nga đã chuyển "rồng lửa" S-300 đầu tiên tới Syria


Thứ 4, 26/09/2018 | 01:43


Cùng sự kiện

Xuất hiện những hình ảnh được cho là Nga đã chuyển hệ thống phòng thủ S-300 tới Syria được đăng trên trang Uralinform.Ru vào cuối ngày 25/9.

Xuất hiện những hình ảnh được cho là Nga đã chuyển hệ thống phòng thủ S-300 tới Syria được đăng trên trang Uralinform.Ru vào cuối ngày 25/9.

Các bộ phận của S-300 được cho là đã được chuyến tới Syria. Ảnh: Uralinform.Ru 

Ảnh: Uralinform.Ru 

Ảnh: Uralinform.Ru 

Theo những hình ảnh được tải, các thành phần của hệ thống S-300 đang được bốc dỡ khỏi máy bay Il-76MD và nhanh chóng đưa lên xe chuyên dụng chuyển về nơi cất giữ tại Syria.

Hiện Nga chưa có bất cứ bình luận nào về những hình ảnh được công bố này. Tuy nhiên theo một số nguồn tin quân sự tại Syria cho biết, ngay trong đêm 24/9, có tới 7 máy bay vận tải Il-76MD của Nga đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Hmeymim mang theo mặt hàng rất đặc biệt và đã được dỡ khỏi máy bay.

"Nga từng dùng vận tải cơ hạng nặng An-124 để triển khai hệ thống S-400 tới Syria hồi cuối năm 2015. Tuy nhiên, những chiếc Il-76 cũng có thể chở từng thành phần riêng rẽ của tổ hợp S-300 như xe chỉ huy, đài radar và xe phóng đạn trong thời gian ngắn, khi Moskva không thể huy động số lượng lớn phi cơ An-124", nhà phân tích Yoruk Isik ở Thổ Nhĩ Kỳ nhận định.

Theo ông Isik, một đơn vị S-300 chỉ cần 9-10 chuyến bay Il-76 là sẽ được vận chuyển đầy đủ đến Syria và nhanh chóng đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Ilyushin Il-76 là vận tải cơ phản lực chiến lược của không quân Nga hiện nay, được thiết kế để chở nhiều loại hàng hóa quân sự quá khổ với khối lượng tối đa lên tới 48 tấn. Không quân Nga đang biên chế ít nhất 125 máy bay Il-76, trong khi phi đội vận tải cơ An-124 chỉ có 11 chiếc.

Theo phán đoán, thực chất Damascus đã nhận đủ số lượng, khoảng thời gian 2 tuần tới chỉ là để huấn luyện cho kíp trắc thủ Syria thật sự thành thục mà thôi.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo việc chuyển giao các tổ hợp S-300 cho Syria, như một biện pháp để bảo vệ tính mạng của quân nhân Nga.

Ông Shoigu còn tiết lộ thêm một thông tin gây sốc lớn, đó là S-300 dành cho Syria sẽ có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly trên 250 km, đồng thời bắn hạ được mục tiêu hàng không có độ cơ động cao cùng lúc.

Như vậy trái với sự đoán ban đầu là Nga sẽ cung cấp cho Syria phiên bản S-300PMU-2 Favorit, rất có thể Damascus sẽ nhận được các tổ hợp tên lửa phòng không lục quân S-300VM Antey-2500 hoặc thậm chí là S-300V4 Antey-4000.

Ngoài S-300, Nga cũng bàn giao cho Syria nhiều trang thiết bị như radar liên lạc, hệ thống kiểm soát tự động, thiết bị gây nhiễu, vốn chỉ được Nga sử dụng ở Syria. Theo ông Shoigu, các tổ hợp S-300 đầu tiên sẽ đến tay quân đội Syria trong vòng 2 tuần tới.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng vào năm 2013, Moscow đã đình chỉ vô thời hạn hợp đồng S-300 với Syria, theo đề nghị từ Israel. Nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi và đó không phải là lỗi của Nga.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/he-lo-bang-chung-nga-da-chuyen-rong-lua-s-300-dau-tien-toi-syria-a245413.html