IS đang biến vật dụng sinh hoạt thành vũ khí sát thương


Thứ 2, 26/09/2016 | 02:58


(ĐSPL) - Mấy ngày gần đây, hàng loạt vụ tấn công cực đoan diễn ra tại Mỹ và nhiều quốc gia khác, khiến dư luận thế giới vẫn hoang mang về nguy cơ khủng bố đe doạ.

(ĐSPL) - Mấy ngày gần đây, hàng loạt vụ tấn công cực đoan diễn ra tại Mỹ và nhiều quốc gia khác, khiến dư luận thế giới vẫn hoang mang về nguy cơ khủng bố đe doạ.

Mặc sự suy yếu, phiến quân khủng bố đang nỗ lực vươn lên bằng nhiều phương pháp tấn công bằng vũ khí mới. Sự “sáng tạo” trong sản xuất vũ khí của chúng liệu có khiến người dân và giới chức rơi vào bẫy?

FBI và cảnh sát New York điều tra hiện trường vụ nổ ngày 17/9.

Chế tạo bom từ... bao cao su

Hãng thông tấn Reuters đưa tin, mấy ngày qua nước Mỹ đã hứng chịu loạt vụ tấn công bằng dao và đánh bom trên các khu vực công cộng đông dân cư ở nhiều thành phố. Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton đã lên tiếng chỉ trích các vụ tấn công này và lên án đó là những hành vi khủng bố.

Bà Hillary mạnh mẽ kêu gọi toàn nước Mỹ cần tăng cường đảm bảo an ninh quốc gia và chống lại sự đe doạ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, cũng như các nhóm khủng bố khác. Đồng thời, ứng viên Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ sự sẻ chia với các nạn nhân, gia đình trong vụ tấn công.

Đáng chú ý, lực lượng cảnh sát và điều tra các bang nước Mỹ đã hé lộ những thông tin mới nhất, về các vụ đánh bom hôm 17/9. Cụ thể, các nghi phạm tấn công khủng bố đã ngày càng tinh vi hơn trong việc chế tạo vũ khí tấn công nhằm "đánh lạc hướng" sự cảnh giác của cộng đồng.

Về vụ nổ ở khu vực Manhattan, trung tâm TP. New York khiến 29 người bị thương, giới điều tra đã phát hiện những vật liệu nổ được chế tạo một cách điêu luyện ở xung quanh hiện trường. Quả bom phát nổ khi ấy được chế tạo từ nồi áp suất, điện thoại di động, bóng đèn và các vật liệu sát thương từ hàng loạt viên đạn bi nhỏ.

Những vật liệu này được cho là nhằm tối đa hoá tính hiện đại và mức độ sát thương của các loại bom tự chế. Trước đó, loại bom tự tạo trong nồi áp suất từng diễn ra hồi năm 2013 trong cuộc chạy thi marathon ở Boston làm 3 người chết, 260 người bị thương.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 19/9, những quả bom ống trong ba lô tại ga tàu ở Elizabeth, bang New Jersey đã phát nổ khi robot phá bom cố gắng vô hiệu hoá chúng. Do không phải một vụ nổ có kiểm soát, mà thiết bị phát nổ khi robot cắt dây nối, nên không có người nào bị thương quanh hiện trường.

Loại bom ống này cũng được các kẻ tấn công vận dụng khi thực hiện vụ đánh bom tại cuộc thi đi bộ từ thiện ở công viên Seaside gần đó. Cảnh sát đã phát hiện 3 quả bom ống nối với nhau bằng dây dẫn, đặt trong thùng rác và được kích nổ bởi chiếc điện thoại di động.

Trong một diễn biến liên quan, Daily Mail cho hay IS đang tiến hành thử nghiệm, phát minh ra loại bom tự chế làm từ... túi ni lông. Nghe chừng sáng kiến này của phiến quân khủng bố có vẻ viển vông, khi muốn nhằm mục tiêu chế bom để diệt phi cơ của Mỹ.

Tuy nhiên theo những thông tin được bật mí, loại bom có phần vỏ bên ngoài là ni lông này được bơm khí Hidro nên có thể bay bổng trên cao như bóng bay. Chúng thiết kế loại bom ni lông bay này với ý đồ gieo rắc sự đe doạ trôi nổi trên bầu trời, kích thước nhẹ giúp quả bom dễ dàng bị cuốn vào động cơ trực thăng, máy bay gần đó để phát nổ.

Phiến quân IS tự tin với ý tưởng này của chúng khi vận dụng những quả bom đơn giản, tiết kiệm để tung đòn tấn công triệt hạ những cỗ máy hiện đại, đắt tiền. Liệu ý tưởng về "bãi mìn di động" trên trời đầy bom bay này của IS liệu có khả thi trong việc chống lại các loại chiến đấu cơ hiện đại của các nước?

Trước đó không lâu, nhiều nguồn tin cho biết, IS còn định sử dụng bao cao su để chế tạo bom nhằm đối phó lại các trận không kích của Không quân Nga. Phiến quân tự mãn khoe thông tin trên mạng xã hội về ý tưởng chế tạo loại bom này, chúng định gắn các quả bom vào chiếc bao cao su được thổi căng để tạo thành bom khinh khí cầu bay lên bầu trời.

Giới chuyên gia quân sự nhận định nhiều ý tưởng điên rồ của IS thường xuất hiện khi chúng đang hoảng loạn trước các đợt không kích nặng nề của không quân Nga, Mỹ.

Liệu trước tình trạng đang ngày càng suy yếu hiện nay, IS còn "gắng gượng" đến bao giờ và sẽ nghĩ thêm nhiều chiêu thức mới lạ gì khác để phòng thủ kiểu "có một không hai"?

Khó diệt tận gốc mầm mống khủng bố

Trước khi phải vật vã chế tạo các loại vũ khí tối giản về chi phí, IS từng sở hữu kho vũ khí khủng, mục tiêu từng là đích nhắm của liên quân các nước tham gia diệt khủng bố tại Trung Đông.

Kho vũ khí "không đụng hàng" của IS, bao gồm những vũ khí tối tân và tinh vi, bên cạnh đó còn có vũ khí tự chế “dị”. Liệu sau Mỹ, quốc gia nào sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của tổ chức khủng bố này?

Phóng viên chiến trường của The Guardian (Anh) cũng có một bài điều tra về những vũ khí mà IS sở hữu. “Bọn chúng (IS) sở hữu hệ thống vũ khí khá phong phú. Chúng có mìn, thuốc nổ C4, nhiều loại súng bắn tỉa, xe bọc thép Humvee và các loại xe tăng”, Kemal Kurkuki, tư lệnh của lực lượng chiến binh người Kurd hé lộ.

Nhưng đó chưa phải là những thứ đáng chú ý nhất. Trong số các loại vũ khí mà lực lượng này mới thu giữ, IS có cả một loại súng bắn tỉa được cải biến lại, nối với máy tính để có thể xác định mục tiêu và có khả năng được điều khiển từ xa.

“Chúng tôi còn rất ngạc nhiên, khi chúng có một vũ khí rất khác biệt. Đó là một loại xe tải được gia cố thêm lớp thép dày đến hơn 5 cm để xe có đủ sức mạnh lao qua các chốt kiểm soát, chỉ kích nổ quả bom bên trong, khi đã tiếp cận được với mục tiêu định sẵn”, Kemal Kurkuki thông tin thêm.

Theo một số nguồn tin tin cậy, nơi IS đang chống lại quân đội Iraq, vốn được Mỹ trang bị vũ khí, IS cũng sở hữu những vũ khí Mỹ, do chúng thu được trong quá trình giao chiến với quân đội Chính phủ Iraq.

Bất chấp việc bị dẹp trừ khỏi mọi lãnh thổ chúng đang kiểm soát tại Iraq, Syria, IS được tin rằng đang nỗ lực tràn sang nhiều khu vực khác để thực hiện các vụ tấn công cực đoan.

Trước bối cảnh các nước đang "rối ren" tranh cãi về nhiều sự kiện chính trị tiêu biểu, liệu thế giới có chung tay ngăn ngừa được mối đe doạ khủng bố khó "diệt tận ngọn" này?

HÀ ANH (Theo Reuters, Daily Mail, CNN)

Video tin tức được xem nhiều:

[mecloud]YrzHdGrwSg[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/is-dang-bien-vat-dung-sinh-hoat-thanh-vu-khi-sat-thuong-a163153.html