IS tấn công casino tại Philippines: Phát hiện gần 40 thi thể


Thứ 6, 02/06/2017 | 05:03


Cùng sự kiện

Ít nhất 37 thi thể được phát hiện trong phức hợp khu nghỉ dưỡng khách sạn casino Resorts World Manila tại Philippines sau một vụ nổ được IS lên tiếng nhận trách nhiệm.

Ít nhất 37 thi thể được phát hiện trong phức hợp khu nghỉ dưỡng khách sạn casino Resorts World Manila tại Philippines sau một vụ nổ được IS lên tiếng nhận trách nhiệm hôm 2/6.

Theo cảnh sát Philippines, tay súng chưa rõ danh tính đã tự sát sau khi bắn nhân viên có vũ trang tại khu nghỉ dưỡng Manila.

Một báo cáo của kênh ANC News cho biết, nhiều người tử vong vì ngạt thở khi sự hỗn loạn diễn ra do khách và nhân viên cố gắng thoát khỏi đám khói tại khu giải trí phức hợp.

IS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công khu phức hợp nghỉ dưỡng khách sạn casino Resorts World Manila tại Philippines - Ảnh: Reuters.

Chủ khách sạn Travellers International Hotel Group Inc cho biết, các nhà chức trách địa phương vẫn đang điều tra vụ việc. "Chúng tôi đã được thông báo về con số thương vong, số lượng và danh tính của một số người vẫn chưa được xác định", chủ khách sạn Travellers International Hotel Groupcho biết.

Gần sáng ngày 2/6, thi thể của nghi phạm đã được tìm thấy trong một phòng tại khách sạn thuộc khu khu phức hợp gần sân bay quốc tế Ninoy Aquino và căn cứ không quân, cảnh sát cho biết.

"Hắn ta đã tự thiêu mình trong phòng 510. Hắn ta nằm trên giường, phủ chăn lên chính mình và có vẻ như đã tự tưới xăng", cảnh sát trưởng quốc gia Philippines, Ronald dela Rosa tiết lộ trong một cuộc họp báo.

Ông Dela Rosa cho biết thêm, khẩu súng nghi phạm sử dụng thuộc loại M4. Khoảng 50 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm tiến vào phòng lưu trữ đồng xu đặt cược trong sòng bạc, lấy những đồng xu bỏ vào ba lô những bỏ lại. Tay súng còn mang theo một lít xăng và đổ lên bàn đánh bạc và phóng hỏa.

Ban đầu cảnh sát khẳng định họ đã khống chế tay súng và tiêu diệt hắn, nhưng họ đã đính chính rằng chính tay súng này đã vào một phòng khách sạn.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công, tuy nhiên cảnh sát Philippines cho rằng vụ việc có vẻ một vụ cướp và không liên quan tới khủng bố.

(Theo Reuters/BBC)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/is-tan-cong-casino-tai-philippines-phat-hien-gan-40-thi-the-a192085.html