Không quân Mỹ năm 2030: Tập hợp những chiếc B-52 cũ kỹ và B-21 tàng hình ‘mới toanh’


Thứ 4, 20/02/2019 | 11:52


Cùng sự kiện

Nếu thực hiện kế hoạch đầy tham vọng bổ sung 75 phi đội mới, Không quân Mỹ sẽ phải mua thêm nhiều máy bay ném bom mới, hoặc duy trì các máy bay ném bom cũ.

Nếu thực hiện kế hoạch đầy tham vọng bổ sung 75 phi đội mới, Không quân Mỹ sẽ phải mua thêm nhiều máy bay ném bom mới, hoặc duy trì các máy bay ném bom cũ.

Mỹ dự định duy trì đội máy bay ném bom B-52 cũ kỹ thêm hơn 10 năm nữa. Ảnh: Getty

Hồi tháng 2/2019, Tư lệnh Không quân Mỹ Heather Wilson tái khẳng định kế hoạch năm 2018 nhằm mở rộng số phi đội máy bay ném bom. Theo kế hoạch, trong những năm 2030, 62 chiếc máy bay ném bom B-1B từ những năm 1980 và máy bay ném bom tàng hình B-2 của thập niên 90 dự kiến sẽ được cho “nghỉ hưu”.

Trong khi đó, Không quân sẽ nâng cấp 76 chiếc B-52 từ những năm 1960 và mua ít nhất 100 máy bay ném bom tàng hình B-21 mới. Đến năm 2040, Lầu Năm Góc sẽ sở hữu 175 máy B-21 mới và các máy bay B-52 80 năm tuổi.

"Kế hoạch đó sẽ không thay đổi", ông Wilson nói với tạp chí Air Force. Kế hoạch này dự kiến tốn kém hàng tỷ USD. Không quân cũng có kế hoạch phát triển từ 312 phi đội lên 386 phi đội. Kể từ khi công bố kế hoạch đó, Lầu Năm Góc đã đóng cửa một phi đội chiến đấu cơ F-22 và phân phối lại các máy bay của đơn vị, nghĩa là vào đầu năm 2019, Không quân chỉ còn 311 phi đội.

Một chiếc B-21 mới sẽ có giá khoảng 600 triệu USD. Việc cắt giảm thuế năm 2017 của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với người Mỹ giàu có đã khiến thâm hụt ngân sách liên bang hàng năm lên tới khoảng 1 nghìn tỷ USD - mức mà một số chuyên gia cho là không bền vững. Với nợ công lớn như vậy, rất có thể Quốc hội Mỹ có thể không sẵn sàng tài trợ cho các máy bay ném bom bổ sung.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo National Interest)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khong-quan-my-nam-2030-tap-hop-nhung-chiec-b-52-cu-ky-va-b-21-tang-hinh-moi-toanh-a263612.html