+Aa-
    Zalo

    Lở đất kinh hoàng tại Philippines: 22 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích

    ĐS&PL Số người thiệt mạng trong vụ lở đất xảy ra sáng sớm 20/9 tại thành phố Naga, tỉnh Cebu, miền Trung Philippines đã tăng lên 22 người.

    Số người thiệt mạng trong vụ lở đất xảy ra sáng sớm 20/9 tại thành phố Naga, tỉnh Cebu, miền Trung Philippines đã tăng lên 22 người.

    Vụ lở đất chôn vùi hơn 50 ngôi nhà tại Philippines. Ảnh: San Fernando Reds

    6h sáng 20/9 (theo giờ địa phương), tại hai ngôi làng Naalad và Tinaan, thuộc thành phố Naga đã xảy ra một vụ lở đất nghiêm trọng, chôn vùi hơn 50 ngôi nhà. Theo truyền thông địa phương, khu vực xảy ra lở đất là nơi chính quyền đã đưa ra cảnh báo và yêu cầu người dân sơ tán.

    Ông Carmelino Cruz, quan chức thành phố Naga cho biết, các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm 50-80 người bị vùi lấp trong vụ lở đất. Trong khi đó, CNN đưa tin, số nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ lở đất có thể lên tới 100 người.

    Ngày 21/9, một quan chức địa phương Philippines cho biết, số người thiệt mạng trong vụ lở đất đã tăng lên 22 người. Công tác cứu hộ đang được gấp rút tiến hành nhưng gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu và địa hình hiểm trở. 

    Những đợt mưa lớn sau khi siêu bão Mangkhut đổ bộ Philippines đã gây ra hơn 100 vụ lở đất, chủ yếu ở khu vực đồi núi Cordillera trên đảo Luzon. 

    Tính tới ngày 20/9, tại Philippines, đã có 88 người thiệt mạng do siêu bão Mangkhut.

    Một số hình ảnh tại hiện trường vụ lở đất:

    Ảnh: San Fernando Reds

    Ảnh: Getty

    Ảnh: Sunstar Cebu


    Ảnh: Sunstar Cebu

    NGUYỄN QUỲNH (Theo Channel News Asia)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lo-dat-kinh-hoang-tai-philippines-22-nguoi-thiet-mang-hang-chuc-nguoi-mat-tich-a244877.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan